MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • "Đại diện xin lỗi vì đưa tôi tới Man Utd và bảo tôi khó thành công"

    07:43 Thứ hai 04/05/2020 | 7

    BongDa.com.vn Patrice Evra hồi tưởng về tháng ngày khó khăn trong màu áo Manchester United.

     

    Tài năng của Patrice Evra

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2006 đánh đấu sự thành công lớn nhất từ trước tới nay của Man United khi ngoài chữ ký của Nemanja Vidic, họ chỉ tốn 5.5 triệu bảng để chiêu mộ Patrice Evra từ AS Monaco - một trong những hậu vệ trái hay nhất lịch sử đội bóng.

    Thế nhưng ít ai biết rằng, cựu hậu vệ người Pháp đã có khởi đầu khá chật vật trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester. Mọi chuyện diễn ra không như mong muốn của Evra, đặc biệt là sau trận ra mắt mà Man United nhận thất bại 1-3 trước đại kình dịch Man City.

    Chia sẻ trên trang chủ Man United, Evra hồi tưởng: "Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi đã tận hưởng mọi thứ ở Monte Carlo, nhưng ở đây lối đá quá nhanh. 'Ôi Chúa ơi, mày đã làm vậy, Patrice. Mày nên quay trở lại Monte Carlo'. Tôi nhớ đã nghĩ như thế và phần tồi tệ nhất là khi trận đấu kết thúc.

    Chúng tôi trở về căn hộ với người đại diện và vợ anh ta. Đại diện của tôi đã nhìn chằm chằm vào tôi và bảo 'Patrice, tôi xin lỗi'. Tôi kiểu như, 'Tại sao chứ? Von'. 'Tôi xin lỗi khi đưa cậu đến đây. Cậu sẽ không thành công đâu, quá khó dành cho cậu, cậu nên ở lại Monte Carlo'. Anh ta nói điều đó trước mặt vợ anh ấy.

    Ngày hôm đó rất tệ, tôi rất xấu hổ. Người đại diện của tôi thực sự nói với tôi rằng, tôi không nên đến Man United. Vâng, tôi đã trải qua thời điểm khó khăn đó, nhưng nó đã giúp tôi trở thành chính mình."

    EVRA QUESTIONED UNITED MOVE AFTER SHAKY START - Bóng Đá

     Evra khi mới khoác áo Quỷ đỏ.

    Tiểu Lam | 07:13 04/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...