MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Đã xác định danh tính trọng tài bắt trận CLB Hà Nội và HAGL

    10:07 Thứ hai 14/05/2018 | 1

    Trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết sẽ là người cầm còi trong trận CLB Hà Nội tiếp HAGL tại lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018 diễn ra ngày mai (15/5).

    Theo xác nhận, Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định trọng tài Nguyễn Hiền Triết là người được tin tưởng giao nhiệm vụ cầm còi tại trận cầu căng thẳng này.

    Ông Hiền cho biết: “Chính báo chí và các phương tiện gây nhiều áp lực quá nên anh em trọng tài hơi hoang mang. Chứ bản chất trận đấu có gì đâu, anh em trọng tài vẫn bắt bao nhiêu trận căng thẳng suốt mà”.

    Trước khi trọng tài Hiền Triết nhận lời, 2 trọng tài FIFA đã từ chối bắt chính trong trận CLB Hà Nội - HAGL. Nhiều ý kiến cho rằng các trọng tài ngại bắt những trận đấu của HAGL vì nếu mắc sai lầm, họ dễ trở thành đối tượng công kích của bầu Đức và dư luận.

    Hai trọng tài gần nhất bắt các trận của HAGL đều bị chỉ trích rất nhiều. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bắt trận Khánh Hòa - HAGL ở vòng 7 V.League mới bị VPF “treo còi” tới hết mùa. Trọng tài Ngô Duy Lân bắt trận lượt đi HAGL - Hà Nội cũng bị chỉ trích dù giới chuyên môn đánh giá ông Lân đã làm khá tốt nhiệm vụ.

    Đã xác định danh tính trọng tài bắt trận CLB Hà Nội và HAGL - Bóng Đá

    Trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết là cái tên dũng cảm nhận nhiệm vụ trong trận cầu được dự đoán sẽ căng thẳng bậc nhất mùa giải. Ảnh: Tùng Lê. 

    Bản thân trọng tài Hiền Triết cũng là một người cầm còi có đẳng cấp FIFA. Ông Triết là người bắt chính trận Siêu Cúp quốc gia 2017 giữa Quảng Nam và SLNA, mở màn mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2018.

    Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, ông Triết cũng không ít lần mắc sai lầm. Tình huống để lại nhiều tai tiếng nhất của trọng tài Hiền Triết tới ở trận CLB Hà Nội - Hải Phòng tại vòng 9 V.League 2016.

    Ở trận đấu đó, ông Triết đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của CLB Hà Nội khi đội trưởng Hải Phòng Lê Văn Phú phá bóng từ bên trong cầu môn. Trận ấy, CLB Hà Nội thắng 2-1 và vô địch vào cuối mùa nhờ hơn Hải Phòng hiệu số bàn thắng bại.

    Chiều nay (14/5), ông Hiền Triết và tổ trọng tài chính sẽ có buổi tập trên sân Hàng Đẫy. Cũng trong chiều nay, HAGL sẽ có buổi tập khớp sân cuối cùng. Trận cầu tâm điểm lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018 giữa CLB Hà Nội và HAGL sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai (15/5).

    Thanh Hà | 09:41 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...