MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Đà Nẵng với bài toán khó Đức Chinh

    19:33 Thứ hai 22/04/2019

    HLV Lê Huỳnh Đức luôn khẳng định Hà Đức Chinh chơi không tốt mỗi khi trở về từ đội tuyển, trong khi tiền đạo trẻ này lại là trò cưng của HLV Park Hang-seo.

    Như đã thành một thói quen, mỗi khi SHB Đà Nẵng thất bại thì Hà Đức Chinh lại trở thành tâm điểm chỉ trích của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức. Mới nhất là sau trận thua 0-2 ngay trên sân nhà Hòa Xuân trước SLNA, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng ông bất lực trước cậu học trò kém duyên, lại còn không may gặp chấn thương phải nghỉ ít nhất 2 trận.

    "Đức Chinh cứ trở về CLB là không đạt được phong độ tốt. Đây là điều tôi dự đoán trước. Cả mùa giải vừa rồi, anh ta làm việc rất nhiều trên đội tuyển, kể cả V-League cũng vậy. Trước khi về dẫn dắt đội, tôi cũng cảm nhận anh ta không có phong độ tốt và đúng như vậy. Cộng thêm anh ta bị áp lực khi cùng Việt Nam đá với Malaysia ở AFF Cup 2018 mà không ghi bàn. Đức Chinh tự thấy thất vọng từ đó." HLV Lê Huỳnh Đức trả lời báo chí chiều 20-4.

    Trước đó 1 ngày, khi đón tiếp SLNA trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm không tốt của các chân sút trên hàng công, đặc biệt là bộ đôi Merlo và Đức Chinh, đã khiến đội bóng sông Hàn phải trả giá bằng 2 bàn thua từ 2 pha phản công hiếm hoi của đội bóng xứ Nghệ.

     - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh thường chơi không tốt khi trở về dưới trướng HLV Lê Huỳnh Đức, trong khi tiền đạo người Phú Thọ luôn là trò cưng của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Nam.

    "Đức Chinh lẫn Merlo không có phong độ tốt nhưng chúng tôi phải sử dụng cả hai vì không còn phương án nào. Khi SHB Đà Nẵng được dẫn dắt bởi Minh Phương ở mùa trước, tôi nhìn ra lỗ hổng lớn ở hàng tiền đạo. Nhưng đến nay, tôi vẫn bất lực, chưa khắc phục được vấn đề đó." HLV Huỳnh Đức thẳng thắn.

    Cứ duy trì tình cảnh hiện tại, HLV Huỳnh Đức bắt buộc phải tính đến phương án cho SHB Đà Nẵng chơi với sơ đồ không tiền đạo. "Có thể tôi sẽ bố trí đội hình không tiền đạo. Trong bối cảnh này thì đó có khi là phương án khả dĩ," ông nói.

    Tuyên bố của HLV Huỳnh Đức trong bối cảnh Hà Đức Chinh bị rách bắp đùi, bắt buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 vòng càng khiến HLV Park Hang-seo lo lắng cho tương lai của cậu học trò cưng, nhất là trong giai đoạn tháng 6 tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc chuẩn bị lực lượng cho tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019. Thầy Park và trợ lý Lee Young-jin đã đến sân Hòa Xuân để theo dõi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA. Tại đây, ông chứng kiến được những khó khăn mà Đức Chinh đối mặt khi trở về CLB.

    Rõ ràng so với khi thi đấu ở cấp độ đội tuyển, Hà Đức Chinh kém duyên hơn và cũng bị áp lực nặng nề hơn từ cabin, nơi người thầy Huỳnh Đức nổi tiếng với "bàn tay sắt". Tính từ đầu giải, chỉ sau 6 trận đấu, HLV gốc Huế đã 3 lần nhắc đến tên Hà Đức Chinh với thái độ bực dọc, thậm chí bày tỏ sự bất lực vì không tìm ra giải pháp giúp tiền đạo trẻ này chơi thăng hoa như khi U23 Việt Nam đá với Thái Lan ở vòng loại Giải U23 châu Á 2019. Trong khi đó, dù Đức Chinh đang ở hoàn cảnh nào, HLV Park Hang-seo vẫn bảo vệ học trò hết mực, không chỉ từ lời nói mà ngay từ hành động, với việc đặt niềm tin vào cầu thủ này trong màu áo U23 Việt Nam.

    Phải tự phấn đấu

    Với việc Anh Đức đã lớn tuổi, Văn Quyết có thể không được triệu tập, Hà Đức Chinh là niềm hy vọng rất lớn trên hàng tấn công tuyển Việt Nam ở King’s Cup và nhất là vòng loại World Cup 2022 cũng như SEA Games 2019. Vì vậy, tìm được giải pháp dung hòa, giúp Đức Chinh không sa sút thảm hại khi về CLB đang trở thành một đề tài tranh cãi. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn thì giải pháp tốt nhất cho Đức Chinh là bản thân tiền đạo trẻ này phải nỗ lực, hòa nhập với lối chơi mà người thầy Huỳnh Đức chỉ bảo.

    Anh Dũng | 06:29 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...