MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Đá đẹp kiểu HAGL, CLB Cần Thơ vẫn chưa thể hút khán giả

    14:38 Thứ bảy 12/05/2018 | 1

    CLB Cần Thơ đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2018 bằng lối chơi ban bật khá đẹp mắt. Thế nhưng, khán giả Tây Đô vẫn hờ hững với đội bóng.

    CLB Cần Thơ đang làm mọi cách nhằm kéo khán giả đến sân. Tôi hy vọng những trận đấu được chơi trên sân nhà tiếp theo, đặc biệt ở trận đấu gặp HAGL tại vòng 8 tới, khán giả sẽ đến sân đông hơn để tiếp lửa đội bóng”, HLV Đinh Hồng Vinh mong người hâm mộ bóng đá Tây Đô đến sân ủng hộ nhiều hơn.

    Đá đẹp kiểu HAGL, CLB Cần Thơ vẫn chưa thể hút khán giả - Bóng Đá

     Trận đấu giữa chủ nhà Cần Thơ và CLB Quảng Ninh bất phân thắng bại với kết quả hòa 1-1. Ảnh: Dương Thu.

    Trong 4 trận đấu được chơi trên sân nhà tại V-League 2018, CLB Cần Thơ đã đón 20.000 khán giả đến theo dõi thầy trò Đinh Hồng Vinh thi đấu, tức là trung bình 5.000 người/trận. Thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung tại giải đấu là 9.112 người/trận.

    Trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội tại vòng 2 V-League 2018 là lần gần nhất đội bóng Tây Đô đón lượng CĐV đông đảo với 8.000 người. Dù vậy, phần lớn trong số đó đến sân để “chiêm ngưỡng” những ngôi sao U23 Việt Nam bên phía đội khách như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy.

    Mùa giải thứ 4, "Green Boys" (biệt danh đội bóng) chơi tại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, việc làm sao để kéo đông khán giả vẫn là bài toán hóc búa khiến lãnh đạo CLB Cần Thơ chưa thể tìm ra được lời giải.

    Dù những năm qua, sân Cần Thơ được đầu tư khá nhiều để nâng cấp khán đài, mái che, lắp ghế ngồi, chăm sóc mặt cỏ. Thậm chí, SVĐ có sức chứa 60.000 người này vừa được bầu chọn là sân có mặt cỏ đẹp nhất mùa giải 2017.   

    Thực tế, CLB Cần Thơ đang thi đấu ấn tượng và bay cao với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2018. Luồng gió mới đến từ thuyền trưởng Đinh Hồng Vinh đang lột xác hoàn toàn đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    “Nhà truyền giáo” sinh năm 1974 xây dựng đội bóng Tây Đô lối đá nhanh, phối hợp, ban bật ở cự ly ngắn và trung bình, khuyến khích cầu thủ tự tin cầm và kiểm soát bóng. Điều này không chỉ hạn chế đòn phản công từ đối thủ, mà còn đa dạng thêm các mảng miếng tấn công cho CLB Cần Thơ. Phong cách thi đấu của đội Cần Thơ có nét tương đồng với lối đá của HAGL.

    “Không riêng bản thân tôi, tập thể CLB Cần Thơ mong muốn khán giả đến sân thật đông ở mỗi vòng đấu. Đội bóng sẽ trả lời khán giả bằng thành tích và tinh thần thi đấu cống hiến trên sân. Từ đó, niềm tin của khán giả với đội bóng sẽ tăng lên từng ngày”, HLV Đinh Hồng Vinh kết luận.

    Rõ ràng, thời gian là điều mà chiến lược gia sinh năm 1974 đang rất cần nếu muốn chinh phục được trái tim người hâm mộ bóng đá Cần Thơ.

    Đá đẹp kiểu HAGL, CLB Cần Thơ vẫn chưa thể hút khán giả - Bóng Đá

     Vị trí của 14 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng sau vòng 7 V.League.

    Bình An | 13:32 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...