MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Đã đến lúc Mourinho “đập vỡ” xe buýt?

    11:10 Thứ sáu 20/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Hai trận liên tiếp Mourinho phòng thủ theo cách dựng “xe buýt” và vấp phải không ít lời chỉ trích. Nhưng cuối tuần này sẽ là cơ hội để “Người đặc biệt” tấn công đàn áp.

    Bữa tiệc tấn công tưng bừng?

    Thầy trò HLV David Wagner đã được kỳ vọng làm nên câu chuyện cổ tích ở đầu mùa. Nhưng họ lại không giữ được sự ổn định và rơi xuống vị trí thứ 12 như hiện tại. Huddersfield theo đuổi lối đá pressing mạnh mẽ như kiểu mẫu của Jurgen Klopp. Họ đề cao lối đá từ hai cánh, chọc khe và sút xa.

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc Mourinho phá vỡ bức tường phòng ngự

    Dù đã áp dụng lối đá này từ khi lên hạng nhưng đội bóng có biệt danh là The Terriers vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng khi họ đang không thắng 7 trận liên tiếp. Trận gần nhất họ đụng độ đội bóng lớn là Tottenham và đã để thua 4-0, một trận đấu mà đoàn quân của HLV Wagner đã tấn công một cách 'cuồng loạn' trong suốt 90 phút..

    Sự bảo thủ về triết lý tấn công tổng lực của Wagner sẽ khiến Mourinho mừng thầm. Bởi khi đối đầu với MU thì The Terriers tiếp tục gặp đội bóng có hàng công mạnh mẽ. Mặc dù trong tay “Người đặc biệt” không có lực lượng mạnh nhất vì Pogba, Fellaini và Carrick đang phải nghỉ dưỡng thương.

    Nhưng Quỷ Đỏ vẫn sống tốt với Martial, Rashford, Mkhitaryan, Lingard, Mata và Lukaku. Dù hai trận gần nhất MU phòng thủ bằng xe buýt 2 tầng nhưng hàng công của họ vẫn làm việc hiệu quả. Trong trận Benfica, chính Rashford đã ghi bàn từ khoảng cách 35m khiến thủ môn bên phía đội bạn phải mắc sai lầm ngớ ngẩn.

    MU vẫn mê tấn công

    Đối đầu với Liverpool và Benfica, Mourinho chọn lối đá phòng thủ chỉ là phương án ông tính toán nhất thời cho đội bóng mà thôi. Còn trước đó, MU của Mourinho vẫn rất thích đá tấn công và đè bẹp đối thủ. Xét trên 10 trận gần nhất của MU thì có đến 6/10 trận có hơn 3 bàn thắng được ghi và đến 5/10 trận MU thắng cách biệt 3 bàn.

     - Bóng Đá

     Hàng công của Quỷ Đỏ hoạt động rất tốt

    Tổng cộng MU đã có 33 bàn thắng tại tất cả mọi đấu trường, chỉ thua mỗi Man City (36 bàn). Chỉ riêng Lukaku anh đã góp đên 10 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn từ đầu mùa đến nay. Còn Rashford, anh cũng có cho mình 6 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn. Và chân sút hiệu quả cuối cùng là Martial cũng có 4 bàn thắng và 4 đường chuyền.

    Điều này cho thấy hàng công của MU rất sung sức và sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào. Vậy nên, cuối tuần này sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Mourinho phá bỏ mọi chiến thuật phòng ngự tiêu cực để chuyển sang lối đá tấn công mà ông đang làm khá tốt ở những trận của MU trước đây.

    Những lời chỉ trích chỉ đơn thuần là quan điểm riêng của từng cá nhân, chỉ có Mourinho mới thật sự biết đội bóng cần gì và có đấu pháp phù hợp. Hãy chờ đợi sự trở lại của một MU sát thủ vào cuối tuần này!

    Trang Ý - Thể Thao Việt Nam | 10:55 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...