MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Mourinho: Giỏi phòng ngự đâu phải là phạm tội!

    01:05 Thứ sáu 20/10/2017

    Việc 5 đội bóng Anh chơi tốt sau lượt đi vòng bảng Champions League khiến giới chuyên môn châu Âu không khỏi bất ngờ, kể cả với màn trình diễn chưa phải đã hoàn hảo của Manchester United.

    Thắng Benfica 1-0 ngay ở Lisbon rạng sáng 19-10, "quỷ đỏ" có trong tay 3 trận toàn thắng để củng cố ngôi đầu bảng A. Chỉ cần 1 điểm ở lượt về trên sân nhà vào 2 tuần sau, đoàn quân của HLV J.Mourinho sẽ đi tiếp vào vòng knock-out, xây chắc ngôi đầu.

    Có vẻ như sau quãng thời gian ghi bàn dồn dập hồi đầu mùa, Mourinho đang hướng M.U đến những chiến thắng với cách biệt tối thiểu theo đúng phong cách thực dụng của ông. Trận hòa 0-0 với Liverpool là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, hàng công "quỷ đỏ" hoàn toàn tắt tiếng. Những lời chỉ trích chưa kịp lắng xuống, đoàn quân của Mourinho lại "tuyên chiến" với dư luận qua việc đánh bại Benfica chỉ bằng pha làm bàn cầu âu của Rashford, tận dụng sai sót của thủ môn 18 tuổi phía đối phương.

    Phải nhìn nhận một thực tế rằng suốt hơn một tháng qua, Mourinho thật sự đau đầu với tình hình nhân sự của đội. Ngoài các hậu vệ M.Rojo, E.Bailly chưa thể hẹn ngày trở lại, chuyên gia Bồ Đào Nha còn lo sốt vó khi "thủng" cả tuyến tiền vệ với chấn thương của P.Pogba, M.Fellaini và M.Carrick. Vá víu đội hình bằng những chọn lựa nhân sự không phải tốt nhất, buộc "quỷ đỏ" phải thi đấu cực kỳ thận trọng trước Southampton, Liverpool rồi Benfica.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ M.U ngăn cản Benfica trong trận thắng 1-0 trên đất Bồ Đào Nha rạng sáng 19-10. Ảnh: Reuters.

    Với cá tính cao ngạo của mình, Mourinho chưa từng than thở hay phiền muộn về lực lượng thiếu hụt của M.U. "Báo chí cứ khiến mọi người suy nghĩ M.U đang phạm trọng tội khi phòng ngự giỏi. Một đội bóng chỉ chăm chăm chơi phòng ngự tất nhiên chẳng hay ho gì nhưng có làm sao đâu nếu đấy là cách hữu hiệu để đạt được mục đích? 12 trận đấu, M.U thắng đến 10 và hòa 2 đồng thời giữ sạch lưới 9 trận, mọi chuyện luôn nằm trong tầm kiểm soát của đội đấy chứ!" Mourinho chia sẻ.

    Bình luận trên truyền hình, cựu tiền đạo Craig Bellamy lo ngại M.U sẽ đánh mất bản sắc chơi phóng khoáng nếu "người đặc biệt" cứ áp dụng lối chơi rình rập ở các trận quan trọng, xem Liverpool, Benfica như Barcelona, sẵn sàng phòng ngự phản công để tránh thua trước khi nghĩ đến chiến thắng! Cựu ngôi sao Xứ Wales cho rằng khi M.U khát khao trở lại ngôi vương bóng đá Anh - lần cuối cùng họ vô địch là mùa 2012-2013 - lãnh đạo "quỷ đỏ" có thể ngầm đồng ý cho phép chuyên gia Bồ Đào Nha thực thi đấu pháp từng giúp ông giành 3 chức vô địch Anh trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea.

    Thực ra chuyện của M.U có lẽ không gây "bão" trong dư luận nếu Mourinho không cố tình châm chọc đồng nghiệp A.Conte, người đang dẫn dắt đội bóng cũ Chelsea. Nhà cầm quân người Ý bị cho là ưa than vãn, kêu ca về tình trạng chấn thương của cầu thủ, có lẽ để lý giải cho sự sa sút thời gian gần đây của The Blues.

    Đội bóng thành London vừa thua liền 2 trận trước Man City rồi Crystal Palace và chỉ có may mắn mới giúp họ thoát được thảm bại dưới tay AS Roma dù dẫn trước 2 bàn (hòa 3-3). Sự trở lại kịp thời của Morata giúp Conte giải được phần nào bài toán bàn thắng. Dù vậy, khâu phòng ngự từ xa của Chelsea gặp khủng hoảng khi N.Kante, T.Bakayoko, David Luiz chấn thương còn tân binh Drinkwater chưa bình phục hoàn toàn. Chelsea đã để lọt lưới 6 bàn trong 3 trận gần nhất, điều hiếm thấy với 1 đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV Ý.

    Đông Linh | 20:52 19/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...