MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Cựu 'bom xịt' của Liverpool quyết giành lại vé dự World Cup

    20:14 Thứ sáu 13/10/2017

    BongDa.com.vn Tiền đạo Andy Carroll cho biết anh sẽ làm mọi cách để giành lại niềm tiên từ Gareth Southgate, qua đó giành một suất dự World Cup 2018.

    Cách đây nhiều năm, Andy Carroll từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao số 1 trên hàng công của tuyển Anh. Thời điểm trước năm 2012, ngôi sao 28 tuổi này là một cầu thủ hội tụ đủ phẩm chất mà một tiền đạo cần với tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng, cùng một chiêu cao lý tưởng lên tới 1m93.

    Cựu 'bom xịt' của Liverpool quyết giành lại vé dự World Cup - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên chấn thương, công việc chây lười trong tập luyện đã khiến sự nghiệp của Carroll nhanh chóng đi xuống. Đã nhiều năm, Carroll chẳng còn nhận được thông báo triệu tập nào từ tuyển Anh. Tuy mùa này cũng chưa ghi được bàn nào cho West Ham, nhưng cựu 'bom xịt' của Liverpool vẫn tỏ ra rất tự tin vào cơ hội dự World Cup 2018 của mình.

    Cụ thể tiền đạo từng được Liverpool bỏ ra tới 35 triệu bảng này đã cho biết: "Tất cả những gì tôi có thể chỉ là nỗ lực hết sức và chờ cuộc gọi. Tôi rất tự tin vào việc bản thân minh mình có thể làm được những gì."

    "Tôi hoàn toàn có thể tạo nên sự khách biệt chỉ trong tích tắc. Tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Tôi đang cảm thấy rất ổn. Tuy chưa thật sự tìm lại được thể trạng tốt nhất, nhưng tôi tin mọi tôi sẽ sớm lấy lại được 100% phong độ."

    Video tài năng của Andy Carroll 

    Xú - Thể thao Việt Nam | 20:10 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...