MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • "Cuộc săn lùng, họ như đang muốn lấy đầu De Gea vậy..."

    10:35 Thứ sáu 16/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu sao Manchester United phát biểu thẳng thắn về tình cảnh hiện tại của thủ môn người Tây Ban Nha.

    David De Gea là một trong những thủ môn hàng đầu của làng túc cầu Châu Âu, giải Ngoại hạng Anh và thế giới. Phong độ chói sáng và ổn định của De Gea từng được ca ngợi rất nhiều trong những khoảng thời quan khó khăn của Quỷ đỏ thành Manchester giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson. Vì lẽ đó, De Gea từng được đánh giá rất cao với những phẩm chất cống hiến và tinh thần chiến đấu kiên cường.

    Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu có lúc thăng, lúc trầm và trong 2 năm trở lại đây, thủ môn người Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn. Những pha bắt bóng lỗi, tâm lý thi đấu gặp vấn đề và hơn hết là những màn trình diễn kém thuyết phục khiến De Gea bị truyền thông Tây Ban Nha lẫn nước Anh chỉ trích nặng nề.

    Berbatov: The media want De Gea's head, it's a witch hunt - Bóng Đá

    De Gea đang là tâm điểm của sự chỉ trích.

    Mới đây, phát biểu về điều này, Dimitar Berbatov, cựu danh thủ Quỷ đỏ cũng lên tiếng đầy thẳng thắn.

    "Tôi thấy De Gea mắc sai lầm trong trận đấu giữa tuyển Tây Ban Nha với Ukraine và truyền thông lại săn đón cậu ấy."

    "Tôi không hiểu lắm vì sao lại có cuộc săn lùng De Gea như thế. Cậu ấy có phong độ ổn định nhiều năm liền và cống hiến cho đội tuyển Tây Ban Nha lẫn Man Utd. Giờ đây, trong giai đoạn khó khăn nhất định, giới truyền thông dường như muốn lấy đi đầu của cậu ấy."

    HLV Enrique nói về De Gea: 

     
    Minh Trí | 10:05 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...