Giai đoạn chạy đà của V-League 2016, SHB Đà Nẵng không có được phong độ tốt bởi những chấn thương liên tiếp của các trụ cột. Thế nhưng, giành 9 điểm sau 3 trận đấu gần đây nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy họ đủ sức để cạnh tranh ngôi vương với Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa và cả Hải Phòng nữa.
Không chỉ có mặt trong tốp 3 đội mạnh của V-League 2016 khi giai đoạn lượt đi khép lại, SHB Đà Nẵng đang chứng minh được một lối chơi hợp lý, cùng sự tỏa sáng của các nội, ngoại binh. Đội bóng sông Hàn đã bất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp trước Long An, XSKT Cần Thơ và Hải Phòng. Có lẽ, chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng trên sân nhà Chi Lăng cho thấy tham vọng cạnh tranh chức vô địch V-League 2016 của SHB Đà Nẵng vẫn còn nguyên vẹn.
Tính đến thời điểm hiện tại sau 13 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đang có đươc vị trí 3 với (24 điểm), sau FLC Thanh Hóa (25 điểm) và Hải Phòng (29 điểm). Điều khiến người hâm mộ bóng đá Đà thành đặt niềm vào đội bóng là những trụ cột như Vũ Phong, Huy Toàn, Nguyễn Sa, Phước Vĩnh, Văn Học, Duy Lam,..đang có phong độ cực tốt. Thêm vào đó, bản năng “sát thủ” của tiền đạo Gaston Merlo ở V-League là cơ sở để SHB Đà Nẵng có được niềm vui. Với 10 bàn thắng sau 13 vòng đấu, ngoại binh của đội bóng sông Hàn chỉ kém đúng 1 bàn so với Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) ở danh sách “dội bom” V-League 2016.
Không chỉ vậy, tân binh S. Eydison đang được dự đoán cùng Merlo tạo nên cặp “song sát” số 1 trên hàng công SHB Đà Nẵng. Ngay ở trận đấu chào sân Chi Lăng, ngoại binh mới được SHB Đà Nẵng bổ sung đã lập cú đúp vào lưới đội khách Hải Phòng mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
Biết mình, biết người, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rất khiêm tốn cho mục tiêu cao nhất ở mùa giải năm nay: “Đúng là chúng tôi không có được sự ổn định trong giai đoạn đầu của mùa giải, nhưng sự trở lại của các cầu thủ sau chấn thương giúp SHB Đà Nẵng ổn định hơn. Vẫn chưa thể nói được gì ở cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2016. Với SHB Đà Nẵng, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu giải quyết từng trận đấu một, có điểm trên sân khách và đăt mục tiêu 3 điểm trên sân nhà,” HLV Huỳnh Đức cho biết về mục tiêu của đội.
Chặng đường tiếp theo sẽ rất khó khăn với SHB Đà Nẵng, bởi (vòng 14) dù được chơi trên sân nhà, nhưng thầy trò Huỳnh Đức phải chạm trán với đối thủ khó chịu FLC Thanh Hóa. Tiếp theo đội bóng sông Hàn phải làm khách trên sân Cẩm Phả - Than Quảng Ninh (vòng 15), sau đó được trở về Chi Lăng đón tiếp XSKT Cần Thơ (vòng 16). Ở vòng 17, SHB Đà Nẵng phải làm khách trên sân Lạch Tray – Hải Phòng.
SHB Đà Nẵng là một trong những “đại gia” của bóng đá quốc nội. Đội bóng chủ sân Chi Lăng từng 3 lần đứng trên đỉnh vào các năm 1992, 2009, 2012 và 5 lần giữ ngôi Á quân ở các năm 1987, 1990, 1991, 2005, 2013. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức SHB Đà Nẵng từng là thế lực khó cản của V-League với những cầu thủ chất lượng như Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Nguyễn Sa và mới đây là Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng.