MỚI NHẤT :
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Coutinho lập cú đúp: Bấy nhiêu đã đủ chưa, Barca?

    19:00 Thứ bảy 15/06/2019

    BongDa.com.vn 2 pha lập công ghi cho đội tuyển Brazil của Philippe Coutinho thể hiện tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Barcelona vẫn khát khao chiến thắng rất lớn.

    Coutinho vẫn là tài năng của bóng đá Brazil

    Không phải ngẫu nhiên mà Barcelona chi đến 142 triệu bảng vào mùa đông năm 2018 để chiêu mộ Philippe Coutinho về Camp Nou. Mọi toan tính của đội bóng xứ Catalan là có bằng được tiền vệ người Brazil để thay cựu công thần Andres Iniesta quán xuyến khu trung tuyến Blaugrana. Mặc dù vậy, kế hoạch đưa Coutinho về để thay thế Iniesta thất bại bởi sự sa sút phong độ của Sergio Busquets lẫn Ivan Rakitic. Arthur Melo và Arturo Vidal được sử dụng xoay vòng để tăng chất thép và khả năng đánh chặn nơi trung tuyến. Bởi thế, muốn có suất thi đấu, Coutinho buộc phải chơi bám biên trái, nơi không phải vị trí sở trường lẫn mang tâm lý gò bó nhất định, khác với cách mà ngôi sao này từng thi đấu trong màu áo Liverpool.

    Sự sa sút phong độ lẫn niềm tin chơi bóng của Coutinho hiện rõ qua những màn trình diễn ở 2 mùa giải thi đấu tại Camp Nou. Mặc dù vậy, thật khó trách tiền vệ sinh năm 1992 bởi tại xứ Catalan, chỉ có một "vị thánh" duy nhất chính là Lionel Messi. Coutinho không còn được chơi rộng và phát huy hết khả năng lẫn sở trường tấn công của bản thân. Thi đấu đáng thất vọng là thế, nhưng khi lên đội tuyển Brazil, tiền vệ tấn công này lại trình diện bộ mặt khác.

    Coutinho lập cú đúp: Bấy nhiêu đã đủ chưa, Barca? - Bóng Đá

    Coutinho ở đội tuyển Brazil là một Coutinho rất khác.

    Trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Brazil trước Bolivia vừa qua, cú đúp của Philippe Coutinho là lời khẳng định đanh thép cho việc tài năng của cựu tiền vệ Liverpool chưa bao giờ vơi đi. Được đặt vào một đấu pháp và cách chơi hợp lý, Coutinho sẽ biết cách toả sáng và thể hiện bản thân một cách tối đa.

    Hãy chứng minh 2 mùa giải vừa qua chỉ là tai nạn

    Màn trình diễn của Philippe Coutinho trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Brazil phần nào nói lên được những phẩm chất săn bàn của tiền vệ đến từ xứ sở Samba. Khát khao chiến đấu, ghi bàn và thể hiện bản thân vẫn là những điều mà ngôi sao tấn công này luôn muốn trình diễn trước làng túc cầu thế giới.

    Những khó khăn tại Barcelona đều đến từ việc hạn chế tầm hoạt động và ảnh hưởng của Coutinho, bởi một Lionel Messi quá độc tôn và đa năng. Bởi vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Coutinho vẫn xứng đáng nhận thêm cơ hội ở lại Blaugrana, qua đó tìm lại niềm tin lẫn bản năng sát thủ của mình.

    Coutinho lập cú đúp: Bấy nhiêu đã đủ chưa, Barca? - Bóng Đá

    Coutinho xứng đáng có thêm cơ hội tại Barcelona.

    2 mùa giải đã qua, Coutinho vẫn ra sân, vẫn ghi bàn và vẫn kiến tạo cho Barcelona nhưng mọi thứ được xem là ít ỏi. Sau Copa America 2019, La Liga 2019/20 là lúc để "siêu tiền vệ" này chứng tỏ giá trị của bản thân, lấy lại niềm tin từ người hâm mộ xứ Catalan lẫn BLĐ nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

    Barcelona, hãy cho Philippe Coutinho thêm cơ hội!

    Minh Trí | 18:20 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc