MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Sự khác nhau giữa Coutinho trong màu áo Barcelona và ĐT Brazil là gì?

    11:19 Thứ bảy 15/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ 27 tuổi vừa lập một cú đúp để giúp đội tuyển Brazil đại thắng trong trậ khai màn Copa America 2019.

    Trước khi giải đấu khởi tranh, đã có những lo ngại đối với đội tuyển Brazil bởi ngôi sao số một của họ là Neymar tái phát chấn thương và không thể góp mặt. Mọi hi vọng của Selecao dồn lên đôi chân của Philippe Coutinho – cái tên mà mùa giải vừa qua hứng rất nhiều chỉ trích từ NHM Barcelona vì phong độ nghèo nàn.

    Tuy nhiên, Coutinho trong màu áo đội tuyển Brazil là một bộ mặt hoàn toàn khác. Ở trận đối đầu với Bolivia sáng nay, cựu cầu thủ của Liverpool được HLV Tite bố trí đá như một số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1. Với việc không có Neymar, Coutinho càng có nhiều đất diễn khi anh hoạt động rất rộng trên hàng công để thoải mái phát huy khả năng sáng tạo của mình. Kết quả ngôi sao 27 tuổi đã có cho mình một cú đúp trong chiến thắng 3 sao của đội nhà.

     - Bóng Đá

     Coutinho hoạt động rất rộng trong trận đấu sáng nay.

    Theo Whoscored, chàng trai số 11 là MOTM (cầu thủ xuất sắc nhất trận) với các chỉ số tuyệt vời bao gồm: Hoàn thành 43 đường chuyền (chính xác 93.5%), tạo ra 5 cơ hội, 5 quả tạt thành công, 4 pha tắc bóng, 2 pha qua người và dĩ nhiên là 2 bàn thắng!

    Vấn đề của Coutinho tại Barcelona có lẽ là ai cũng nhìn ra. Anh gia nhập đội chủ sân Camp Nou với giá 142 triệu bảng vào mùa đông năm 2017-2018 và được kỳ vọng là sự thay thế lâu dài sau khi Inesta rời đi. Coutinho đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Barca giành cú đúp quốc nội trong nửa mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Tây Ban Nha.

    Mọi thứ trở nên khó khăn hơn ở mùa giải năm nay khi Sergio Busquets và Ivan Rakitic không còn duy trì được phong độ, buộc HLV Valverde phải thường xuyên sử dụng Arturo Vidal hay Arthur Melo để san sẻ gánh nặng đánh chặn ở khu trung tuyến. Coutinho lúc này được sử dụng như một cầu thủ chạy cánh trái vốn không phải là vị trí sở trường của anh.

     - Bóng Đá

     Ảnh hưởng của Messi khiến Coutinho không có nhiều đất diễn.

    Điều phải kể đến chính là phạm vi hoạt động của Coutinho trong đội hình của Barcelona rất hạn chế, bởi chính sự hiện diện của Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina gần như làm tất cả nhiệm vụ trên hàng công, từ dẫn dắt lối chơi, điều tiết trận đấu, kiến tạo cơ hội cho đến việc săn bàn. Mọi thứ được Messi hoàn thành quá xuất sắc. Còn Coutinho, chỉ biết ‘vất vưởng’ bên hành lang trái cùng tâm lý không ổn định.

    Tầm ảnh hưởng của Lionel Messi tại Camp Nou là quá lớn, và chính HLV Valverde dù nhận ra ông đang lãng phí Philippe Coutinho nhưng không biết làm thế nào để giải quyết bài toán này. Chính Messi cũng đang dần ‘biến đổi’, muốn chơi như một tiền vệ tấn công bởi tuổi tác không cho phép anh di chuyển nhiều như trước. Khi siêu sao người Argentina còn hiện diện tại Camp Nou, Coutinho có lẽ khó mà tỏa sáng tại đây.

    Endo | 11:20 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...