MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Công Phượng được khen là số 1 Việt Nam

    20:34 Thứ hai 07/08/2017 | 1

    Trước thềm SEA Games 29, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thêm động lực thi đấu khi được HLV nội đánh giá là chân sút số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại.

    Đội tuyển U22 Việt Nam có chuyến tập luyện tại Hàn Quốc chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29. Trong thời gian qua, những sự chuẩn bị và sự tiến bộ của các tuyển thủ U22 Việt Nam luôn được giới truyền thông và giới chuyên môn trong nước sát sao. Một trong những cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất ở đội tuyển U22 Việt Nam thời điểm hiện tại là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Công Phượng nỗ lực tập luyện tại Hàn Quốc.

    Dù không để lại nhiều ấn tượng trong màu áo CLB HAGL ở mùa giải năm nay nhưng khi tập trung cùng U22 Việt Nam, Công Phượng liên tục biết cách ghi điểm với HLV Hữu Thắng. Theo đó, tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa qua, Công Phượng đã vượt qua những áp lực để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của U22 Việt Nam với 4 pha lập công, và có đóng góp quan trọng giúp U22 Việt Nam giành suất tham dự VCK giải U23 châu Á 2018 với tư cách một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, dù không ghi bàn trong trận đấu giao hữu với CLB Mokpo City hôm 5/8 vừa qua nhưng Công Phượng vẫn là cái tên được kỳ vọng nhất của đội tuyển U22 Việt Nam thời điểm hiện tại. Trao đổi với báo chí mới đây, cựu HLV của Hà Nội FC, HLV Phạm Minh Đức đã dành những lời có cánh với Công Phượng. Trao đổi với báo chí trong nước, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Tôi nghĩ rất mừng khi Công Phượng vượt qua được những áp lực thời gian qua. Công Phượng đã có thời gian mất thăng bằng, tôi đã gặp em ấy ở Sài Gòn và chia sẻ để em ấy thay đổi.”

    Trong bài phát biểu của mình, cựu HLV của Hà Nội FC nhấn mạnh Công Phượng đang là cầu thủ số 1 Việt Nam thời điểmhiện tại: “Tôi cho rằng, em ấy có những tố chất rất tốt. Nếu Công Phượng hợp lý hơn trong các tình huống bóng, Công Phượng sẽ phát huy. Đối với tôi, Công Phượng lúc này là số 1.”

    Vào lúc 16h giờ địa phương ngày 9/8 (14h giờ Việt Nam), Công Phượng sẽ có cơ hội lần nữa khẳng định bản năng sát thủ của mình khi đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc gặp Busan FC. Sau trận đấu với Busan FC, U22 Việt Nam sẽ ăn tối nhanh và thu xếp hành lý để khởi hành lúc 20h từ Mokpo về sân bay Incheon (khoảng 5 tiếng di chuyển bằng xe bus) chuẩn bị đi Malaysia tham dự SEA Games 29.

    Đức Anh | 14:52 07/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...