MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Công Phượng đã “lột xác” trong năm Đinh Dậu

    20:44 Thứ ba 13/02/2018

    BongDa.com.vn Không thực sự tỏa sáng ở VCK giải U23 châu Á vừa qua nhưng rõ ràng là so với năm Bính Thân (2016), màn trình diễn của Công Phượng trong năm Đinh Dậu (2017) có thể nói đã hoàn toàn “lột xác”.

    Bính Thân - năm đáng quên

    Được kỳ vọng rất nhiều sau những màn trình diễn ấn tượng ở các giải trẻ trong các năm 2014 và 2015 nhưng 2016 lại là một năm đáng quên của Công Phượng. Chuyển sang đầu quân cho CLB Mito Hollyhock ở giải hạng hai Nhật Bản (J-League 2) nhưng cựu tiền đạo HAGL này lại chỉ thường xuất hiện ở những sự kiện bên lề ở xứ sở mặt trời mọc.

     - Bóng Đá

     Công Phượng không có nhiều cơ hội ra sân ở Mito Hollyhock.

    Trong khi đó số trận đấu mà Công Phượng được ra sân trong màu áo Mito Hollyhock lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 5 trận ra sân trong đó có đúng 1 trận ở đội hình xuất phát, 4 trận còn lại vào sân từ băng ghế dự bị, với tổng thời gian có mặt trên sân là 80 phút (nghĩa là chưa bằng 1 trận đá trọn vẹn từ đầu đến cuối) và không ghi được 1 bàn thắng nào.

    Đến khi trở về khoác áo ĐTQG, Công Phượng cũng gặp phải vô vàn khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trên hàng công, nhất là khi các đàn anh Công Vinh, Văn Quyết vẫn thể hiện được phong độ ổn định.

    Tổng cộng trong năm 2016, Công Phượng cũng chỉ 5 lần được ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam với 1 trận đá chính (gặp Campuchia ở vòng bảng AFF Cup 2016) và 4 trận vào sân thay người với thời gian thi đấu là 123 phút và ghi được 1 bàn thắng (trong trận giao hữu với Indonesia).

    Tại AFF Cup 2016, những lần mà Công Phượng vào sân đều không để lại được dấu ấn khi chơi rườm rà, thường xuyên để mất bóng và mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho những người hâm mộ tiền đạo trẻ này.

    Đinh Dậu - năm đáng nhớ

    Trở về sau một mùa giải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị của Mito Hollyhock, Công Phượng nhanh chóng lấy lại được vị thế của mình ở sân Pleiku. Được trao băng đội trưởng, tiền đạo quê Đô Lương đã chứng tỏ mình là thủ lĩnh thực sự của đội bóng phố Núi không chỉ ở trên sân mà cả trong phòng thay đồ.

    Tại V-League 2017, Công Phượng là cầu thủ duy nhất ra sân trọn vẹn trong cả 26 trận của HAGL với tổng thời gian là 2159 phút. Ở trên sân, tiền đạo số 10 này không chỉ là chỗ dựa cho các đồng đội cũng như các cầu thủ trẻ mà còn thể hiện là nhân vật không thể thay thế trên hàng công của đội bóng phố Núi. Với 7 pha lập công, Công Phượng trở thành chân sút số 1 của HAGL ở V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Công Phượng góp công không nhỏ trong thành tích á quân VCK U23 châu Á 2018.

    Không chỉ có vậy, trong vai trò hộ công, tiền đạo mang áo số 10 còn là cầu thủ kiến tạo hàng đầu của đội bóng phố Núi với 8 lần chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn - xếp thứ 2 trong danh sách các cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở V-League năm nay, chỉ sau tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) - 10 lần kiến tạo.

    Ở đội tuyển U23 Việt Nam, Công Phượng cũng là chân sút chủ lực. Dưới triều đại HLV Hữu Thắng, tiền đạo quê Đô Lương đã ra sân ở tất cả 7 trận (3 trận ở vòng loại U23 châu Á 2017 và 4 trận ở SEA Games 29), đóng vai trò là quân át chủ bài trên hàng công và ghi được 7 bàn thắng. Còn dưới triều đại HLV Park Hang-seo, vai trò của Công Phượng cũng nổi bật không kém. Tổng cộng trong năm Đinh Dậu, Công Phượng ghi tới 22 bàn trên tất cả các mặt trận và trở thành chân sút nội xuất sắc nhất.

    Có thể thấy: so với năm Bính Thân 2016, Công Phượng đã thực sự lột xác trong năm Đinh Dậu 2017. Và đó là lý do để người ta chờ đợi màn trình diễn bùng nổ tiếp theo của CP10 trong năm Mậu Tuất 2018 này, ở cả CLB HAGL lẫn đội tuyển U23 và ĐTQG.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:15 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...