MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Công Phượng đá chính: Mệnh lệnh phải thắng của ĐT Việt Nam

    19:41 Thứ năm 10/10/2019

    BongDa.com.vn “Phù thủy” Park Hang-seo khiến tất cả bị “việt vị” khi tung Nguyễn Công Phượng đá chính trong vai trò tiền đạo cắm.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo được người hâm mộ gán cho biệt danh “phù thủy”. Những tưởng lão tướng Nguyễn Anh Đức, với duyên ghi bàn vào lưới Malaysia, sẽ thi đấu trong vai trò tiền đạo cắm sở trưởng. Nhưng thầy Park tiếp tục gây ngạc nhiên thú vị khi chọn Nguyễn Công Phượng đá chính.

    Lối đá kỹ thuật, tốc độ cầm bóng xông thẳng vào khu vực 16m50 đối phương của Công Phượng sẽ là khắc tinh đối với hàng phòng ngự xoay trở chậm, khả năng bọc lót còn hạn chế của Malaysia. Hơn nữa, những pha đi bóng lắt léo của CP15 cũng có thể mang đến các quả phạt trực tiếp trước khung thành Malaysia. Điều này góp phần tạo cơ hội cho Nguyễn Quang Hải kết liễu đối thủ bằng khả năng sút phạt "thần sầu".

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải đã sẵn sàng kết liễu Malaysia?

    Không ngạc nhiên là không được, bởi ít nhất 2 lần vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã bày tỏ mối bận tâm về cảm giác bóng của CP15 sau thời gian dài “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị. Nhưng sau tất cả có thể nói những quyết định táo bạo của thầy Park luôn mang đến sự hợp lý đến khó tin, tính đến thời điểm hiện tại.

    Nguyễn Công Phượng đá chính còn phần nào thể hiện chỉ dấu rằng HLV Park Hang-seo muốn đánh úp người Mã bằng lối chơi tấn công rực lửa. Rõ ràng ông Park muốn tận dụng triệt để sự ăn ý, thấu hiểu của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải làm bàn đạp cho các đợt tấn công trực diện, sớm phá lưới người Mã.

    Sức trẻ, tốc độ, lối chơi kỹ thuật đầy táo bạo của Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Tuấn Anh…sẽ là thứ vũ khí vô cùng lợi hại đẩy Malaysia vào thế bị động hoàn toàn. Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm bằng lối chơi chủ động, chứ không ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ “kết liễu” Malaysia như hồi AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Thầy Park và cộng sự bất ngờ đánh úp người Mã.

    Thật ra việc CP15 đá chính trong vai trò tiền đạo cắm không có gì bất ngờ. Tại AFF Cup 2018, Công Phượng là người mở điểm 1-0 trong trận thắng 2-0 (bàn còn lại do Anh Đức ghi) ở vòng bảng. Hồi Asian Cup 2019, tiền đạo gốc Đô Lương từng thi đấu xuất thần, ghi 2 bàn thắng vào lưới Iraq và Jordan.

    Thống kê còn chỉ ra rằng Công Phượng là “gà son” của bóng đá Việt Nam trong những lần chạm trán Malaysia. Tiền đạo này đã 8 lần đối đầu Malaysia ở các cấp độ U19, U23 và đội tuyển quốc gia. Anh ghi 5 bàn thắng, có 2 đường kiến tạo, mang về 2 quả phạt 11m. Đặc biệt hơn, trong 8 trận đấu này, Việt Nam thắng 7 và chỉ hòa duy nhất 1 trận 2-2 trên sân Bukit Jalil ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Tiểu Phương | 19:40 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...