MỚI NHẤT :
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • Có “quân sư” Nhật và HLV Hàn, HAGL sẽ “đại náo” V.League?

    07:20 Thứ sáu 13/10/2017

    Sau khi mời thành công HLV Takashi Sekizuka vào vai trò cố vấn tại CLB HAGL, bầu Đức tiếp tục đưa về thêm HLV nổi tiếng người Hàn Quốc Chung Hae Seong để thay thế HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt đội bóng phố Núi trong thời gian còn lại của mùa giải. Điều này khiến NHM kỳ vọng lứa Công Phượng sẽ thi đấu thành công trong thời gian tới.

    Để nâng cao hiệu quả của học viện HAGL JMG, hồi tháng 8 vừa qua, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã mời cựu HLV trưởng tuyển Olympic Nhật Bản Takashi Sekizuka về làm cố vấn cho CLB. Ông Takashi Sekizuka từng tạo danh tiếng khi dẫn dắt tuyển Olympic Nhật Bản từ năm 2010, sau đó giúp đội vào đến tứ kết Olympic London 2012. Ông là một trong những HLV hàng đầu Nhật Bản, sở hữu lý lịch hoành tráng, với bề dày huấn luyện những đội bóng hàng đầu J.League 1 như Kashima Antlers, Kawasaki Frontale, Jubilo Iwata…

     - Bóng Đá

     HLV Takashi Sekizuka được bầu Đức mời làm cố vấn cho CLB HAGL.

    Nhưng vị “quân sư” người Nhật Bản chưa phải cái tên duy nhất mà bầu Đức muốn mang về HAGL nhằm tạo ra bước đột phá mới cho lứa Công Phương. Theo đó, sau nhiều cân nhắc, nhà tài phiệt phố Núi đã quyết định “chi đậm” để mời HLV danh tiếng người Hàn Quốc HLV Chung Hae Seong về dẫn dắt đội bóng thay thế cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    Theo đó vào sáng nay tại Seoul (Hàn Quốc), được sự ủy quyền của chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức, Truởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và Phó TGĐ Nguyễn Thu Ngọc – đại diện nhà tài trợ đã đàm phán và ký hợp đồng ghi nhớ với HLV Chung Hae Seong.

    Hai bên đã đạt được những thỏa thuận cơ bản để đưa vị chiến lược gia người Hàn trở thành tân Giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Dự kiến, giao kèo giữa đôi bên sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 24 tháng. Lễ ký chính thức sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 18.10 tới đây.

    So với đồng nghiệp Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam, bản lý lịch của HLV Chung Hae Seong thậm chí còn hoành tráng hơn nhiều phần. Ông từng làm trợ lý HLV ĐT Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic Sydney 2000. Sau đó tiếp tục trở thành trợ lý HLV Guus Hiddink dự World Cup 2002 và lọt vào nhóm “tứ đại anh hào” cuối giải.

    Tại World Cup 2010 nơi tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng 1/16, ông tiếp tục đóng vai trò là trợ lý số 1. Trong năm 2017, HLV Chung được LBĐĐ xứ sở kim chi bổ nhiệm là trợ lý số 1 của ĐTQG nước này. Tuy nhiên, ngay sau khi HLV trưởng Uli Stielike từ chức, ông cũng quyết định ra đi.

    Ở cấp độ CLB, HLV Chung Hae Seong cũng đạt được một số cột mốc khá tích cực. Từ năm 2003-2007, ông dẫn dắt Jeju United đoạt hạng nhì FA Cup 2004 và vào đến bán kết FA Cup 2007. Trước khi trở lại đội tuyển, ông cũng trải qua 2 năm làm việc tại Jeonnam Dragons trong giai đoạn 2010-2012.

    Có “quân sư” giàu kinh nghiệm người Nhật Bản, lại có HLV giỏi đến từ Hàn Quốc, chắc chắn mùa tới HAGL sẽ rất đáng chờ đợi. Cần biết rằng, bầu Đức quyết định đôn lứa Công Phượng lên đá V.League từ mùa 2015, nhưng suốt hơn 2 năm qua, dù nhiều thành viên được triệu tập vào U23 lẫn ĐTQG, đội vẫn thi đấu bết bát, liên tục ngụp lặn ở phía dưới BXH. Mùa này qua 20 vòng V.League, HAGL chỉ thắng 6, hòa 2 và thua tới 12, xếp 12 trên BXH (14 đội).

    Nhật Trường | 19:09 12/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...