Kể từ khi Ibrahimovic chuyển tới Man Utd, Edinson Cavani đã trở thành chân sút chủ lực của PSG. Tuy vậy, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn muốn mua thêm một cầu thủ tấn công nữa để hỗ trợ cho Cavani và cựu tiền đạo AS Monaco Anthony Martial đã được đưa vào tầm ngắm.
Đặc biệt khi bản hợp đồng mà cựu HLV Louis van Gaal đã đưa về Old Trafford hồi mùa hè 2015 với giá được cho là hơn 50 triệu bảng này đang bị HLV Jose Mourinho bỏ rơi trong nhiều trận đấu gần đây, cho dù Martial là một trong số ít cầu thủ của Quỷ đỏ chơi nổi bật trong mùa giải trước.
Một nguồn tin từ Manchester Evening News cho biết “PSG được cho là rất quan tâm tới Anthony Martial nếu như Man Utd xem xét bán tiền đạo này. "
Thực chất, tin đồn Anthony Martial muốn rời Old Trafford đã xuất hiện từ hồi đầu mùa giải này, khi HLV Jose Mourinho bất ngờ trao chiếc áo số 9 của Martial cho tân binh Ibrahimovic mà không "nói một câu" với cậu học trẻ người Pháp.
Tuy nhiên, như bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi, Martial vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và sự lì lớm trước truyền thông bằng màn trình diễn ấn tượng trước West Ham trong trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh, qua đó như muốn gửi thông điệp anh đang khát khao chứng tỏ giá trị của mình ở Old Trafford. Trong trận đấu này, chân sút người Pháp đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Quỷ đỏ từ thế bị gỡ hòa 1-1 vươn lên dẫn 2 bàn, trước khi Ibrahimovic ấn định chiến thắng 4-1 cùng tấm vé vào bán kết cho Man United.
Màn trình diễn ấn tượng ở trận tiếp West Ham không chỉ câu trả lời của Anthony Martial mà đó còn được coi là sự đáp lại lòng tin của HLV Jose Mourinho dành cho chân sút người Pháp. Chắc chắn sau trận đấu này, chiến lược gia người Bồ sẽ có cái nhìn khác về tiền đạo 20 tuổi này. Do đó, theo SunSport, Man Utd sẽ không "xem xét bán" Martial cho PSG như đề nghị của nhà vô địch nước Pháp. Đặc biệt là trong bối cảnh chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đang cảm thấy lo lắng ở khâu tấn công nơi hành lang 2 cánh.
Dưới thời HLV Mourinho, Martial đã không được trọng dụng như ở mùa giải trước. Tiền đạo trẻ người Pháp rất ít được thi đấu, hầu như chỉ vào sân từ băng ghế dự bị hoặc thi đấu ở các giải đấu cúp. Anh không thể cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ tấn công khác như Ibrahimovic, Rashford, Juan Mata, Lingard hay Rooney,…
Lý giải về việc tại sao không sử dụng Martial thường xuyên, chiến lược gia người Bồ đã nói: “Bạn có 1 cơ hội, bạn có 2, bạn có 3, nếu bạn không nắm giữ thì sẽ có người khác đến và lấy mất.
Anthony đã sẵn sàng cho trận đấu với Feyenoord, nhưng chúng tôi không thể chơi với 12 người. Các cầu thủ phải giành chiến thắng ở vị trí của họ. Họ là bạn bè, là đồng nghiệp làm việc cùng nhau mỗi ngày nhưng cuối cùng họ phải cạnh tranh với nhau để được thi đấu nhiều hơn”, HLV Mourinho nói về quan điểm của mình khi loại một cầu thủ nào đó ở Man United.