MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • "Có cậu ấy, Arsenal đã ghi 200 bàn thắng mỗi mùa"

    21:13 Thứ tư 14/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger tiếp tục tỏ ra tiếc nuối với một thương vụ hụt của Arsenal trong quá khứ.

     

    Thomas Partey trong buổi họp báo ra mắt Arsenal

    Như đã đưa tin, đáng lý ra Cristiano Ronaldo đã khoác áo Arsenal chứ không phải Man United ở thời điểm "chân ướt, chân ráo" đặt chân đến Premier League. Chính HLV Arsene Wenger xác nhận: "Có lẽ thương vụ Arsenal tiến sát nhất là Cristiano Ronaldo, nhưng rốt cuộc cậu ấy lại sang Man United.

    Về cơ bản, chúng tôi đã có một thỏa thuận. Ronaldo đã có áo đấu của Arsenal, tôi đã ăn trưa với cậu ấy và mẹ cậu ấy tại sân tập." Mới nhất, chiến lược gia người Pháp tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối khi Pháo thủ không thể chiêu mộ được Ronaldo.

    Maybe We'd Have Scored 200 Goals! Arsene Wenger Regrets Not Pairing Cristiano Ronaldo With Thierry Henry At Arsenal - Bóng Đá

     Wenger đã không thể có được chữ ký của Ronaldo như ý nguyện.

    Cụ thể, HLV Wenger cho hay trên BBC: "Tất nhiên tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng hạn, Cristiano Ronaldo chơi cạnh Thierry Henry, Robert Pires, Sylvain Wiltord và Dennis Bergkamp trên hàng công Arsenal. Có lẽ chúng tôi sẽ ghi tận 200 bàn trong một mùa giải.

    Đôi khi bạn hối hận, bạn nghĩ rằng lỗi của bạn vì bạn đã không quyết định đủ nhanh hoặc đôi khi về mặt tài chính bạn không thể đồng ý đủ nhanh, nhưng nhìn chung, tôi phải nói rằng bạn đến Chelsea, bạn đến Manchester United, bạn đến Liverpool... mọi câu lạc bộ đều có đầy rẫy những câu chuyện như thế này."

    Wenger cũng thừa nhận, Arsenal đã có buổi thử việc dành cho Zlatan Ibrahimovic nhưng khá bất ngờ là đội chủ sân Emirates lại không chịu ký hợp đồng. Khi ấy, Ibrahimovic vẫn còn là một cầu thủ vô danh mới 17 tuổi.

    Tiểu Lam | 20:43 14/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...