MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Cristiano Ronaldo đã tới Arsenal, và có áo đấu CLB"

    21:03 Thứ hai 12/10/2020 | 8

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger đã có những tiết lộ xoay quanh thương vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo.

     

    Đẳng cấp của Ronaldo

    Cristiano Ronaldo hiện là một trong những siêu sao lớn nhất làng túc cầu. Tên tuổi của Ronaldo đã được nâng tầm tại Man United khi anh cập bến Old Trafford từ Sporting Lisbon năm 2003 với giá 12,5 triệu bảng. Tuy nhiên ít ai biết rằng, đáng lý ra Ronaldo đã khoác áo Arsenal chứ không phải Man United. 

    Khi được phóng viên tờ The Guardian hỏi thương vụ chuyển nhượng nào khiến bản thân tiếc nuối nhất trong sự nghiệp cầm quân ở Arsenal, HLV Arsene Wenger thừa nhận: "Ồ, không phải chỉ là một cầu thủ đâu mà là 50 vụ. Nhưng có lẽ thương vụ Arsenal tiến sát nhất là Cristiano Ronaldo, nhưng rốt cuộc cậu ấy lại sang Man United.

    ‘Ronaldo had an Arsenal shirt, then Manchester United bid’ – Wenger reveals biggest transfer regrets - Bóng Đá

     Ronaldo suýt gia nhập Arsenal.

    Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Sporting Lisbon và Man United đã mời Carlos Queiroz về làm trợ lý huấn luyện viên, nên họ đã đánh bật chúng tôi nhanh chóng và đưa Ronaldo về. Nhưng về cơ bản, chúng tôi đã có một thỏa thuận. Ronaldo đã có áo đấu của Arsenal, tôi đã ăn trưa với cậu ấy và mẹ cậu ấy tại sân tập.

    Đây là một ví dụ thôi bởi còn rất nhiều cầu thủ khác nữa. Lịch sử của một CLB lớn với đầy những cầu thủ xuất sắc không thể chiêu mộ thành công".

    Wenger tiết lộ thêm rằng, Arsenal cũng suýt có được chữ ký của những Yaya Toure, Zlatan Ibrahimovic và thậm chí là Lionel Messi trong quá khứ.

    Tiểu Lam | 20:33 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...