MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chuyện lạ: VPF "bất lực" với CĐV Hải Phòng

    23:20 Thứ sáu 30/06/2017 | 4

    BongDa.com.vn Dù đã ban hành quyết định kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách tới hết mùa, nhưng mới đây trên trang chủ VPF đã ra thông báo, khán giả yêu mến CLB Hải Phòng sẽ được vào sân nếu như không mặc áo có logo của đội bóng này.

    Trước đó, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách đến hết mùa vì hành động đốt pháo sáng trong trận Hà Nội FC và Hải Phòng FC trên sân Mỹ Đình. Nhưng nhằm tiếp sức cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ở chuyến làm khách XSKT. Cần Thơ, người hâm mộ đất Cảng vẫn quyết theo chân cổ vũ đội bóng.

    “Bất lực” với CĐV Hải Phòng, mới đây trên trang chủ VPF đã ra thông báo số 16 để khán giả yêu mến CLB Hải Phòng sẽ vẫn mua vé vào theo dõi các trận đấu để cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích như các trận đấu thông thường khác.

    Chuyện lạ: VPF

     CĐV Hải Phòng vẫn được vào sân nếu không mang áo có logo Hải Phòng FC.

    Tuy nhiên khi vào sân không được mặc các trang phục có logo CLB bóng đá Hải Phòng và phải chấp hành các quy định liên quan đến an ninh, an toàn, chỗ ngồi... Bên cạnh đó các CĐV Hải Phòng cũng không được tổ chức hoạt động cổ vũ, mang theo băng rôn, biểu ngữ, cờ hay bất cứ dụng cụ cổ động gì (trống, kèn…) có tính chất cổ vũ cho CLB Hải Phòng khi vào SVĐ.

    Bên cạnh đó, Ông Cao Văn Chóng – Tổng giám đốc VPF cũng kêu gọi người hâm mộ bóng đá Hải Phòng hãy đồng hành cùng đội bóng mình yêu thích nhưng hãy cổ vũ văn minh, là động lực thực sự để các cầu thủ cống hiến: “Bóng đá Hải Phòng thời gian vừa qua có thành tích rất tốt, điều này nhờ vai trò không nhỏ của “cầu thủ số 12". Tuy nhiên, bóng đá cần fair-play, fair-play từ dưới sân đến khán đài. Không thể nhân danh tình yêu bóng đá để thoả mãn thú vui quá đáng của mình, đặc biệt thú vui đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh giải đấu, hình ảnh bóng đá Việt Nam vì không giải bóng đá nào trên thế giới này chấp nhận cho khán giả đốt pháo sáng trên khán đài rồi ném chai lọ như những hình ảnh xấu xí vừa qua ".

    Ngoài ra, để đảm bảo tổ chức tốt các trận đấu, BTC Giải cũng đề nghị BTC trận đấu đặc biệt chú ý tăng cường lực lượng công an, an ninh, kiểm soát tốt tại các cổng vào SVĐ, bảo vệ cho tất cả khán giả, người hâm mộ trên các khán đài cũng như phạm vi xung quanh SVĐ.

    Chuyện lạ: VPF

     Liệu pháo sáng có lại xuất hiện trên sân Cần Thơ?

    Như vậy, với thông báo vừa được đưa ra, VPF gần như đã “chào thua” CĐV Hải Phòng khi họ đã lách luật với án phạt của VFF. Trận đấu giữa XSKT. Cần Thơ và Hải Phòng FC sẽ được diễn ra vào lúc  17h ngày 2/7.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:00 30/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...