MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Chơi thăng hoa, De Gea vẫn kém xa Buffon

    22:35 Thứ ba 05/12/2017

    BongDa.com.vn Cựu thủ thành của Manchester United, Mark Bosnich đánh giá cao David De Gea nhưng không quên khen ngợi tài năng của Gianluigi Buffon.

    Cuối tuần trước, De Gea đã trình diễn một phong độ xuất sắc và giúp M.U đánh bại Arsenal ngay tại Emirates. Phong độ của thủ thành người TBN được các CĐV đánh giá rất cao.

    Chơi thăng hoa, De Gea vẫn kém xa Buffon - Bóng Đá

     Buffon được đánh giá cao hơn De Gea.

    Chia sẻ trên talkSPORT, cựu thủ thành Mark Bosnich cho hay: "Tôi nghĩ De Gea chắc chắn nằm trong top 3 thủ thành hay nhất thế giới. Cậu ấy đã có màn trình diễn xuất sắc trước Arsenal. De Gea đã cứu thua đến 14 lần. Nếu muốn vô địch, bạn cần một thủ thành có thể đem đến 20 đến 25 điểm trong một mùa giải như cậu ấy.

    Không có đội bóng nào vô địch mà thiếu đi thủ thành đẳng cấp. Tuy nhiên, bạn đừng vội quên Gigi Buffon nếu bỏ qua số tuổi của anh ấy. Buffon đứng thứ 4 trong danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm nay và vừa nhận giải Thủ thành xuất sắc nhất. Tôi cho rằng Buffon vẫn là số 1 và trên cơ De Gea."

    Sau trận đấu với Arsenal, De Gea cho hay: "Nếu được chọn, chắc chắn 2 pha cứu thua liên tiếp khi chúng tôi đang dẫn 2-1 là quan trọng nhất trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu rất quyết tâm để giành 3 điểm và phòng ngự khá tốt."

    Đêm nay, De Gea sẽ nhường suất bắt chính lại cho Sergio Romero khi M.U đón tiếp CSKA trên sân nhà. 1 điểm là đủ để thầy trò Jose Mourinho giữ vững ngôi đầu bảng.

    Video tài năng của De Gea:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 22:05 05/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...