MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • CHÍNH THỨC: Nối gót Vardy, sao Chelsea chia tay tuyển Anh

    08:09 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Tam Sư tiếp tục chứng kiến một gương mặt kỳ cựu nói lời ra đi.

    Sau 8 năm cống hiến, hậu vệ Gary Cahill của Chelsea đã chính thức nói lời từ giã tuyển Anh. Trung vệ 32 tuổi ra mắt vào năm 2010 và đã có một số lần đảm nhận vai trò thủ quân. Trong 61 lần ra sân, Cahill đóng góp 5 bàn thắng cho Tam Sư.

    Phát biểu trên Chelsea TV, Cahill bộc bạch về quyết định của mình: "Tôi nghĩ với sự nghiệp thi đấu quốc tế, đây là lúc tôi cần lùi lại phía sau. Tôi cảm thấy thời điểm này là thích hợp để thực hiện điều đó. Tôi vô cùng tự hào vì những gì mình đã đạt đến, với hơn 60 lần khoác áo ĐTQG. Đó là một vinh dự lớn lao khi được đeo trên vai băng đội trưởng ĐTQG, dấu mốc thật sự đáng nhớ xuyên suốt sự nghiệp của tôi."

    Cahill chia tay tuyển Anh - Bóng Đá

     Cahill cùng Vardy cùng chia tay đội tuyển.

    "Tôi có thể thấy tuyển Anh hiện tại là của các thế hệ trẻ hơn và là thời gian hoàn hảo để tôi lùi lại."

    Cahill góp mặt trong thành phần tuyển Anh dự tranh World Cup 2018 tại Nga hè qua. Anh ra sân một lần, trong trận thua 0-1 của tuyển Anh trước Bỉ ở vòng bảng. Đồng đội của Cahill trên tuyển là Jamie Vardy mới đây cũng đã công bố quyết định chia tay tuyển Anh. Vào ngày mai, HLV tuyển Anh, Gareth Southgate sẽ công bố danh sách triệu tập mới, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

    Nam Tan | 06:55 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...