MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Chia tay style Nhật Bản, Tuấn Anh cắt kiểu tóc Hàn Quốc

    19:27 Thứ ba 03/04/2018

    Với giá rẻ đến bất ngờ, tiền vệ Tuấn Anh đã thay đổi diện mạo theo “gu” các chàng trai Hàn Quốc.

    Tuấn Anh gặp đa chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ Đây là lần thứ 2 tiền vệ quê Thái Bình gặp chấn thương dai dẳng ở mùa giải 2017. Tính đến hết tháng 9/2017, anh mới ra sân 3 trận đấu ở V-League trong màu áo HAGL.

    Nhắc đến tiền vệ Tuấn Anh là nhắc đến những pha xử lý bóng điệu nghệ trên sân cỏ nhưng cái tên này còn khiến người hâm mộ nghĩ đến hình ảnh khác. Đó là chàng lãng tử với mái tóc dài bồng bềnh khi chơi bóng trên sân.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ của CLB HAGL Tuấn Anh thay đổi kiểu tóc. Ảnh: Anh Nguyên.

    Nhiều người hâm mộ nói rằng Tuấn Anh hợp chơi bóng ở Nhật Bản, trong thời điểm anh sang CLB Yokohama thi đấu theo dạng cho mượn một mùa bóng. Đơn giản bởi kiểu tóc của anh, cách anh buộc tóc lại hay bổ luống sang bên khi dạo chơi rất giống những chàng trai Nhật Bản đầy chất lãng tử.

    Tuy nhiên, đó là Tuấn Anh trong quá khứ. Bởi lúc này, anh đã thay đổi bất ngờ gu đầu tóc của mình. Được một người bạn dẫn đến hiệu cắt tóc, với giá rẻ đến bất ngờ, tiền vệ Tuấn Anh đã cắt gọn tóc lại, thậm chí là nhuộm tóc.

    Từ chàng lãng tử theo kiểu Nhật Bản, Tuấn Anh bỗng dưng biến thành một “hot-boy” đúng chất Hàn Quốc. Có lẽ bản thân tiền vệ này rất muốn xua tan đi nỗi buồn chấn thương dài hạn gặp phải ở giai đoạn đầu V-League 2018. Cũng vì thế, việc thay đổi kiểu tóc cũng được xem là cách tìm đến vận may cho Tuấn Anh.

    Lúc này, mỗi ngày các bác sĩ đều dành 6 tiếng để điều trị và tập luyện cho Tuấn Anh với công cụ và máy móc hiện đại (3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi chiều). Xen lẫn khoảng thời gian đó là những buổi nói chuyện trao đổi về tâm lý.

    Trước đó, tiền vệ người Thái Bình tái phát chấn thương đầu gối ở trận gặp Hải Phòng tại vòng 2 V-League. Kết quả kiểm tra tại Viện Quân y 108 Hà Nội cho thấy chấn thương của Tuấn Anh khá nặng: rạn sụn lồi cầu ngoài khớp gối phải (5x7mm), phù nề dây chằng chéo trước, phù nề trước sụn chêm ngoài, tổn thương gân cơ khoeo.

    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL dự đoán tiền vệ sinh năm 1995 phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Trước tình cảnh đó, bầu Đức đã chỉ đạo cấp dưới tìm bệnh viện tốt ở nước ngoài để đưa Tuấn Anh sang điều trị. Thông qua sự giới thiệu của Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong, Tuấn Anh sẽ điều trị tại bệnh viện danh tiếng Inega (Seoul).

    Bác sĩ Choi Joo Yong, người từng điều trị cho cựu cầu thủ MU Park Ji-sung, tiền vệ đội trưởng tuyển Hàn Quốc Ki Seung-young, cầu thủ đang khoác áo CLB Swansea City (Ngoại hạng Anh),… nhận lời trực tiếp chữa trị cho Tuấn Anh. Hy vọng với bước đi nhanh chóng, quyết liệt này tiền vệ tài năng này sẽ sớm trở lại sân cỏ.

    Công Hoàng | 15:21 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...