MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Chế giễu Mourinho, Pep vẫn chưa tự tin vào chức vô địch

    16:46 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn HLV người Tây Ban Nha đã đáp trả những lời ca thán của Mourinho nhằm về phía trọng tài. Tuy nhiên ông cho rằng bây giờ quá sớm để nói về chức vô địch.

    Những cổ động viên của Man City đã nhạo báng Man Utd bằng những câu hát “Park the bus, park the bus, park the bus… Man Utd” (đỗ xe bus) trong suốt trận đấu khi mà Mourinho bị chỉ trích mạnh mẽ bởi cách tiếp cận trận đấu đầy tiêu cực của ông trong một trận đấu lớn. Sau trận đấu, Người đặc biệt còn lên tiếng chỉ trích trọng tài khi cho rằng vị vua áo đen từ chối cho Quỷ đỏ được hưởng quả phạt đền trong tình huống Nicolas Otamendi phạm lỗi với Ander Herrera trong vòng cấm.

     - Bóng Đá

     Mourinho lại kêu ca về trọng tài.

    Man City đã kiểm soát bóng 65% và tung ra 14 cú dứt điểm so với 35% và 8 cú sút của Man Utd. Pep Guardiola cũng không phải tay vừa khi chế giễu những phát biểu của Mourinho. Ông cho rằng Man City mới là đội muốn chơi bóng và thể hiện sự can đảm để giành lấy chiến thắng: “Đối với tôi, đó không phải là một tình huống phạm lỗi vì ý định của Otamendi không phải làm Herrera ngã.

    Các số liệu thống kê của chúng tôi vượt trội hơn, cách chúng tôi chơi tốt hơn. Đó là lý do Man City đạt được kết quả tốt hơn. Khi một đội đủ can đảm để sở hữu 65,70,75% thời lượng kiểm soát, đó là một đội bóng thực sự. Đó là những gì chúng tôi muốn chơi và đã làm được.

    Rõ ràng chúng tôi muốn chơi cởi mở. Chúng tôi muốn chơi bóng, muốn tấn công để giành chiến thắng trong trận đấu. Huấn luyện viên có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, nhưng cầu thủ của tôi muốn chơi bóng và tấn công. Đôi lúc Man City trở nên đầy tốc độ, và khi nhanh hơn, chúng tôi là một tập thể sẵn sàng đối mặt với tất cả để giành chiến thắng.

    Ederson đã có màn cứu thua tuyệt vời [từ chối 2 cú dứt điểm của Lukaku và Mata] nhưng tôi nghĩ David de Gea có nhiều pha cản phá nhiều hơn Ederson.”

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola đáp trả. 

    Tuy nhiên, Pep cho rằng đội bóng của ông chưa thể vô địch: “Vào tháng 12, bạn chưa thể trở thành nhà vô địch. Nếu chúng tôi có khoảng cách 11 điểm khi chúng tôi chơi trận derby thứ hai vào tháng Tư thì có lẽ tôi sẽ nói với các bạn rằng chúng tôi có danh hiệu.”

    Tiền vệ De Bruyne cũng đồng ý kiến với ông thầy của mình: “11 điểm là khoảng cách lớn. Nếu thất bại, chúng tôi vẫn dẫn đầu. Tuy nhiên Man City không thể tự mãn. Chúng tôi cần phải duy trì sự tập trung cho cả mùa giải. Tôi muốn có được 11 điểm phía trước hơn là 11 điểm ở phía sau, đó là điều chắc chắn.”

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 16:25 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...