MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Chanathip Songkrasin - kẻ phản thầy hay người hùng tuyển Thái Lan?

    15:00 Thứ năm 10/01/2019

    Với Chanathip, thêm một thất bại đáng xấu hổ ở Asian Cup 2019 sẽ không được phép xảy ra. Đây là giải đấu mà anh, cũng như người hâm mộ Thái Lan muốn đòi lại danh dự.

    Truyền thông Thái Lan nói rằng Chanathip, cùng nhiều ngôi sao lớn tiếng khác như thủ quân Teerasil Dangda, là một trong những nguyên nhân chính khiến HLV Milovan Rajevac mất việc. Việc sa thải HLV trưởng chỉ ngay sau trận đấu đầu tiên ở một giải đấu lớn là điều đại kỵ với bất cứ đội tuyển nào.

    Song, người Thái đã làm thế bởi màn trình diễn của họ trước tuyển Ấn Độ đã xuống tận đáy của nỗi thất vọng. Và cũng có thuyết âm mưu xuất hiện, bảo rằng Chanathip và nhiều đồng đội khác bất mãn với HLV Rajevac. Họ chơi dưới sức, khiến đội nhà thua trận, trong khi ông thầy mất việc.

     - Bóng Đá

     Chanathip là niềm hy vọng của tuyển Thái Lan đấu Bahrain tối 10/1.

    Chanathip những ngày qua bị dân mạng gọi “kẻ phản thầy”. Đúng sai chưa rõ, chỉ biết anh vẫn đang sắm vai một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Thành tích của nền bóng đá xứ Chùa vàng đi xuống thời gian qua, nhưng sự nghiệp "Messi Thái" lại thăng hoa.

    Sau mùa giải tỏa sáng rực rỡ tại CLB Consadole, Chanathip lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu J.League 2018. Anh được đội bóng Nhật Bản mua đứt từ CLB Muangthong United với giá ước tính khoảng 2,4 triệu euro (số liệu từ Transfermarkt). Phí giải phóng hợp đồng của Chanathip lên tới 6,1 triệu USD, kỷ lục với mặt bằng chung của bóng đá châu Á hiện tại.

    "Rõ ràng, Chanathip là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan lúc này. Cậu ấy có thể là nhân tố giúp tuyển Thái thay đổi cục diện", nhà báo Rob Cornthwaite của Fox Sports Asia bình luận.

    "Nếu vị HLV mới khiến tiền vệ này cảm thấy hạnh phúc và chơi tốt, phần còn lại của đội sẽ đi theo và tạo ra những màn trình diễn ấn tượng",  ông Rob Cornthwaite phân tích tiếp.

     - Bóng Đá

     Chanathip có mặt mọi nơi ở trận thua Ấn Độ.

    Trước trận đấu sống còn với Bahrain ở lượt đấu thứ hai, nhiệm vụ quan trọng của HLV tạm quyền Choketawee Promrut là phải xây dựng lối chơi xung quanh Chanathip.

    Trong bài bình luận trên Fox Sports Asia, cựu HLV tuyển Indonesia và Việt Nam, ông Alfred Riedl, cũng nhận định cơ hội đi tiếp của Thái Lan ở Asian Cup phụ thuộc nhiều vào phong độ của Chanathip.

    "Chanathip là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến cực tốt, khả năng đi bóng, xoay trở và tạo ra những khoảnh khắc ma thuật của cậu ấy là hàng hiếm ở Asian Cup 2019. Tuy nhiên, tôi cũng đánh giá cao vai trò nhạc trưởng của tiền vệ này trước đây", HLV Alfred Riedl nói.

    Trong một bài bình luận trước thềm Asian Cup, các chuyên gia của Fox Sports Asia miêu tả Chanathip như một trong những ngôi sao sáng nhất giải đấu. Người sở hữu mọi vũ khí tấn công hàng đầu như tốc độ, khả năng đi bóng, dứt điểm và các đường chuyền chết người. Và trong một ngày đẹp trời, anh có thể hủy diệt mọi hàng phòng ngự ở châu Á.

     - Bóng Đá

     Chanathip liệu có tỏa sáng tối nay?

    Trong mùa giải thứ hai tiền vệ người Thái Lan chơi tại hạng đấu cao nhất Nhật Bản, Chanathip có 9 bàn và 3 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân cho CLB Consadole. Một cầu thủ đến từ Đông Nam Á, đã trở thành ngôi sao hay nhất CLB, là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của một CLB nằm trong top 4 đội mạnh nhất Nhật Bản mùa vừa rồi.

    Với tuyển Thái Lan, do để thua Ấn Độ 1-4 ở trận đầu, họ không còn cách nào khác phải sửa chữa sai lầm bằng một chiến thắng trước Bahrain nếu muốn đi tiếp. Nhiều người thắc mắc khi HLV Rajevac quyết định thay Chanathip ở phút 73, thời điểm Thái Lan đang bị dẫn.

    Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post trước trận đấu với Bahrain, HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai đã "gợi ý" về nhiều sự thay đổi trong cách chơi, lẫn nhân sự.

    Đó là điều bắt buộc. Một HLV tạm quyền mới sẽ không đem lại những thay đổi thần kỳ nào, đơn giản chỉ là sự bình yên nơi phòng thay đồ và tinh thần tốt cho đội bóng. Chanathip hay Dangda cần điều đó.

    Giống như cái cách những “kẻ phản thầy” như Eden Hazard, Cesc Fabregas từng làm với HLV Jose Mourinho ở Chelsea, đã đến lúc Chanathip phải trở lại. Nếu không thể làm người hùng bằng cách giúp Thái Lan chiến thắng, "Messi Thái" chỉ là nhân vật phản diện xấu xa trong vở kịch kẻ phản thầy mà thôi.

    Vũ Duy | 14:11 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...