MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • HLV Masatada Ishii: Tôi muốn ĐT Thái Lan chơi như Việt Nam

    19:24 Thứ hai 15/01/2024

    BongDa.com.vn HLV Masatada Ishii hy vọng các cầu thủ Thái Lan sẽ học hỏi tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân.

    Đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 2-4 trước Nhật Bản ngày ra quân ở bảng D VCK Asian Cup 2023. Dù vậy màn trình diễn của các học trò HLV Philippe Troussier vẫn nhận được rất nhiều lời tán dương của người hâm mộ lẫn các chuyên gia bóng đá.

    Trước thềm trận ra quân gặp Kyrgyzstan thuộc khuôn khổ bảng F, HLV Masatada Ishii hy vọng đội tuyển Thái Lan sẽ học hỏi tinh thần chiến đấu của những Chiến binh Sao Vàng.

    "Các cầu thủ trong đội hiện rất quyết tâm. Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu này," nhà cầm quân người Nhật Bản nói trong buổi họp báo một ngày trước trận đấu với Kyrgyzstan. "Các cầu thủ Thái Lan được đánh giá có năng lực cá nhân cao. Tuy nhiên điều chúng tôi mong muốn ở đội bóng này là mọi người có thể thi đấu với sự cống hiến 100%. Giống như tôi đã thấy Việt Nam trước Nhật Bản vậy."

    HLV Masatada Ishii: Tôi muốn ĐT Thái Lan chơi như Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Masatada Ishii mong Thái Lan học hỏi tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam.

    "Thái Lan cũng là một đại diện của Đông Nam Á. Tôi muốn các bạn chơi như Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc và là những chiến binh trong suốt trận đấu," HLV Masatada Ishii nói thêm.

    Cũng trong buổi họp báo, HLV Masatada Ishii thừa nhận sự thiếu vắng một số trụ cột như Teerasil Dangda hay Chanathip Songkrasin là tổn thất lớn cho đội tuyển Thái Lan nhưng họ vẫn còn những cái tên khác sẵn sàng lấp đầy khoảng trống bị bỏ lại.

    "Tất nhiên là sự vắng mặt của Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin là rất đáng tiếc, cả 2 đều là những cầu thủ quan trọng của đội. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có những cầu thủ như Theerathon Bunmathan hay cầu thủ khác có khả năng giúp đội đạt được mục tiêu nếu mọi người cùng làm việc chăm chỉ," HLV Masatada Ishii nói.

    Nói về cơ hội của đội tuyển Thái Lan tại bảng F, HLV Masatada Ishii chia sẻ: "Tất nhiên, đội mạnh nhất bảng là Saudi Arabia. Và chúng tôi có thứ hạng FIFA thấp nhất. Tuy nhiên cơ hội không phải là không có nếu chúng ta đoàn kết và làm việc chăm chỉ."

    Đội tuyển Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp Kyrgyzstan vào ngày mai 16/01 lúc 21h30. Ở lượt trận 2, thầy trò HLV Masatada Ishii đối đầu Oman ngày 21/01 trước khi khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Saudi Arabia ngày 25/01. 

    Nam Thành | 18:54 15/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...