MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Đối thủ hả hê vì ĐT Việt Nam; Indo thảm hại trước Asian Cup

    16:05 Thứ tư 03/01/2024

    BongDa.com.vn Những chấn thương hàng loạt của ĐT Việt Nam khiến báo chí Indonesia hết sức vui mừng trước màn đối đầu tại Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào giữa tháng 01 tới.

    Ngọc Hải, Tiến Linh lỡ hẹn Asian Cup

    Tình hình chấn thương chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" với ĐT Việt Nam. Sau khi chia tay với 6 cầu thủ, trong ngày 03/01, đoàn quân HLV Philippe Troussier tiếp tục tiễn 2 trụ cột quan trọng là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh trở lại CLB. Cả 2 đã bị tái phát vết đau cũ và không kịp hồi phục cho Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trong ít ngày tới.

    Đối thủ hả hê vì ĐT Việt Nam; Indo thảm hại trước Asian Cup - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải lỡ hẹn với Asian Cup.

    Quế Ngọc Hải đã bị tái phát chấn thương rách đầu cơ bám gân kheo bắp đùi gặp phải trước đó tại VL thứ 2 World Cup 2026 khi ĐT Việt Nam chạm trán Iraq. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bị lật cổ chân ở vòng 8 V-League 2023/24, ngoài ra còn chấn thương cơ khép từ trước đó chưa được điều trị dứt điểm hoàn toàn. Đây thật sự là tổn thất quá lớn của Những chiến binh Sao Vàng trước giải đấu lớn nhất châu Á. 

    Đối thủ hả hê vì ĐT Việt Nam

    Việc ĐT Việt Nam liên tục mất người khiến truyền thông Indonesia hết sức vui mừng bởi Tim Garuda sẽ có nhiều lợi thế khi 2 đội chạm trán nhau vào giữa tháng 01 tới đây. Tờ Bola Okezone có bài viết mang tiêu đề: "Tin vui cho ĐT Indonesia: ĐT Việt Nam gặp bão chấn thương trước Asian Cup 2023!".

    Tác giả tờ Bola Okezone cho hay: "Một số cầu thủ bên phía ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn về thể lực, thể trạng trước thềm giải đấu châu Á 4 năm mới diễn ra một lần. Theo lịch thi đấu, ĐT Indonesia sẽ gặp Iraq ở trận ra quân vào ngày 15/01/2024, sau đó gặp Việt Nam vào ngày 19/1 và gặp Nhật Bản vào ngày 24/01. 

    Đối thủ hả hê vì ĐT Việt Nam; Indo thảm hại trước Asian Cup - Bóng Đá

    Indonesia vui mừng khi ĐT Việt Nam tan hoang vì chấn thương.

    "Nếu muốn giành vé vào vòng 1/16 đội, Indonesia phải đánh bại Việt Nam và cầm hòa Iraq. Tất nhiên, ĐT Indonesia phải tận dụng được tình thế này khi sắp tới sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam", tác giả khép lại.

    HAGL bổ sung 6 cầu thủ

    Theo thông tin từ Thể thao Văn hóa, sau giai đoạn thi đấu không tốt, CLB HAGL sắp có sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng. Bầu Đức sẽ mang về 6 cầu thủ để tăng cường cho đội bóng nhằm hy vọng đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang lột xác vào thời gian tới.

    Những cái tên được đề cập gồm Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Cảnh Anh (cho mượn tại CLB Cheonan, Hàn Quốc), Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Tài, Hồ Ngọc Thắng (CLB CAHN) và Nguyễn Minh Tùng (CLB TP.HCM). Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm 1 ngoại binh chất lượng cũng là điều được HAGL đặc biệt quan tâm.

    Indo thảm hại trước Asian Cup

    Tối ngày 02/01, ĐT Indonesia có trận giao hữu gặp đối thủ có thứ hạng kém hơn ĐT Việt Nam 20 bậc trên BXH FIFA là Libya. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong có màn thể hiện đầy thất vọng khi bị đại diện Bắc Phi vượt qua với tỷ số đậm đà 4-0.

    Đối thủ hả hê vì ĐT Việt Nam; Indo thảm hại trước Asian Cup - Bóng Đá

    Indonesia thua Libya 0-4 ở trận giao hữu vào ngày 02/01. Ảnh: PSSI.

    Màn trình diễn vừa qua của Tim Garuda khiến báo chí xứ vạn đảo hết sức phẫn nộ. Cây bút Zulfirdaus Harahap bình luận: "ĐT Indonesia phải nhận kết quả đáng xấu hổ trong trận thử nghiệm trước thềm Asian Cup 2023". Tác giả viết: "HLV Shin Tae-yong phải đánh giá được đúng thực trạng về trận thua Libya. Bởi vì, Indonesia chuẩn bị bước vào Asian Cup với các đối thủ mạnh Nhật Bản, Iraq và Việt Nam".

    Thái Lan loại Chanathip khỏi danh sách dự Asian Cup

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách 26 cái tên sẽ cùng ĐT Thái Lan tham dự VCK Asian Cup 2023 tại Qatar. Đáng chú ý, 2 gương mặt quan trọng là Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda đã không có tên. HLV Masatada Ishii quyết định loại 2 cầu thủ này vì chưa kịp bình phục chấn thương.

    Đây được xem là tổn thất cực lớn của "Bầy Voi chiến" trước Cúp Bóng đá châu Á 2023. Trong khi đó, những cái tên đáng chú ý khác như Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Weerathep đều có mặt. Hai ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản là Supachoke và Ekanit Panya cùng cầu thủ chơi bóng ở Bỉ Saphanat sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của ĐT Thái Lan ở giải đấu tới.

    Danh Nguyễn | 15:35 03/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...