MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Chanathip: Tôi xin lỗi

    05:37 Thứ bảy 18/11/2023

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước Trung Quốc, cựu tiền vệ CLB Kawasaki Frontale gửi lời xin lỗi Thủ tướng và người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

    Trên mạng xã hội X, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã đăng lại bài viết của Thủ tướng Srettha Thavisin, kèm dòng trạng thái: "Tôi xin lỗi Thủ tướng. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan".

    Nội dung bài của Thủ tướng Thái Lan được đăng vào thời điểm trước khi trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc diễn ra. "Bốn năm mà người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã chờ đợi. Đội tuyển Thái Lan thi đấu trận đầu tiên vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Tôi muốn gửi lời động viên đến tất cả các cầu thủ và nhân viên bóng đá thông qua Chanathip. Chúc mọi người cố gắng hết sức. Người dân Thái Lan khắp cả nước đang ủng hộ các bạn ở lại. Hãy giành lấy ba điểm đầu tiên", Thủ tướng Srettha Thavisin viết.

    Nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự chú ý của họ bằng cách bình luận bên dưới dòng trạng thái của Chanathip. Cho đến nay, tin nhắn của "Jay Chanip" đã được đăng lại hơn 400 lần.

    Chanathip: Tôi xin lỗi - Bóng Đá

    Chia sẻ của Chanathip Songkrasin trên X.

    Hôm 16/11, Thái Lan ra quân thất bại tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. "Voi chiến" dù có bàn thắng dẫn trước ở phút 23 do công của Sarach Yooyen, song lại để Trung Quốc vùng lên trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Wu Lei và Wang Shangyuan lần lượt lập công ở các phút 29 và 74, ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1 cho đội khách.

    Sau khi trận đấu khép lại, HLV Mano Polking còn phải chịu tổn thất lớn khi hai trụ cột gặp chấn thương. Chanathip Songkrasin bị đau mắt cá chân và phải rời sân ở phút 75, còn Pansa Hemviboon bị rút ra nghỉ ở phút 35 do đau đầu gối.

    "Về trường hợp Chanathip Songkrasin, trận tới có thể chúng tôi sẽ không thể sử dụng anh ấy. Trường hợp tương tự, Pansa Hemviboon cũng dính chấn thương trong hiệp một. Dù sao, các cầu thủ mà chúng tôi triệu tập có đủ năng lực ra sân ở trận đấu tiếp theo", cựu thuyền trưởng CLB TP.HCM phát biểu.

    Minh Đức | 05:07 18/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...