MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • "Cậu ấy giúp bóng đá Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn"

    15:16 Thứ hai 30/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải đã có những phát biểu về một cầu thủ Việt Nam đang không ngừng tìm kiếm sự tiến bộ.

    Như vậy, sau một khoảng thời gian bôn ba chinh chiến và học hỏi kinh nghiệm ở các câu lạc bộ Hàn Quốc, Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức trở về Việt Nam để khoác áo CLB TP.HCM chinh chiến ở mùa giải V-League 2020 sắp tới.

    Nhận xét về hành trình xuất ngoại vừa qua và chuyến hồi hương này của Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải cho biết trên Soha: "Chúng ta có cầu thủ ra nước ngoài là rất tự hào. Các CLB nước ngoài để ý tới cầu thủ của ta là rất đáng mừng. Cầu thủ cũng thấy rất tự hào. Vì sao họ không gọi người khác mà lại gọi chúng ta? Khi chúng ta có cầu thủ được gọi ra nước ngoài thi đấu thì lợi nhiều thứ lắm.

    Công Phượng khép lại năm 2019 đáng quên bằng ánh sáng ở thành phố mang tên Bác - Bóng Đá

    HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao ý nghĩa hành trình xuất ngoại của Công Phượng.   

    Tiếng nói của nền bóng đá quốc gia mạnh lên, tiếng nói cá nhân tốt hơn, kinh tế cá nhân tốt hơn. Cá nhân ấy cũng học tập được rất nhiều từ nền bóng đá cao hơn. Chúng ta được chơi bóng cùng với họ thì tiến bộ lên nhiều lắm". 

    Ngoài ra, khi phát biểu về lý do Công Phượng luôn được chào đón nồng nhiệt, hoà nhập nhanh với môi trường ngoài nước, HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn cho biết: "Nếu tôi bỏ tiền ra đi mua 1 cầu thủ thì cậu ấy phải phù hợp với đội tôi chứ. Khi đó tôi phải giúp đỡ để họ hòa hợp với toàn đội chứ. Chỉ có cầu thủ được gửi gắm, nhờ vả thì mới không để ý nhiều. Anh gửi tôi, tôi nể anh vì lãnh đạo thì nhận, chứ không hẳn là thích thì sẽ khác, chả ai để ý là bình thường. Đơn giản như vậy thôi.

    Còn Công Phượng, bạn ấy đi có rất nhiều đồng đội mới họ quý, chơi với Công Phượng và giúp đỡ cậu ấy. Tất nhiên cầu thủ ra nước ngoài, về ngôn ngữ, mọi thứ... phải thích nghi là đương nhiên thôi. Cầu thủ ngoại về Việt Nam cũng thế.

    Công Phượng khép lại năm 2019 đáng quên bằng ánh sáng ở thành phố mang tên Bác - Bóng Đá

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng các đội bóng như Sint-Truiden có kế hoạch sử dụng Công Phượng nhằm tăng cường sức mạnh chuyên môn, do đó họ đã làm nhiều cách để giúp CP10 hoà nhập với môi trường mới.  

    Ví dụ tôi là HLV trưởng mà mua ai thì tôi cũng phải giúp họ hoà nhập để chơi được ở đội tôi. Và để cho thấy chúng ta bỏ tiền ra mua không lãng phí. Chứ cầu thủ sang, không ai chơi cùng, không ai nói năng gì, không ai chuyền bóng cho thì hơi vô lý".

    "Tôi vẫn nói đừng cầu thủ nào ngại xuất ngoại. Hiện tượng gần nhất là Văn Hậu. Chỉ mới sang Heerenveen rất ngắn thôi, nhưng hôm rồi vô địch SEA Games, họ khen ngợi, động viên tinh thần Văn Hậu. Qua đó ta thấy, không ai thờ ơ mình vì mình đâu phải cầu thủ được gửi gắm này kia". 

    Phi Yến | 14:46 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...