MỚI NHẤT :
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Căng thẳng bao phủ trận Hàn Quốc đấu Trung Quốc

    18:13 Thứ ba 21/03/2017 | 2

    Màn thư hùng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2018 sẽ diễn ra dưới sự bao phủ của tình hình căng thẳng chính trị leo thang giữa hai nước.

    Theo đó, Đại sứ quán Hàn Quốc đặt tại Bắc Kinh cảnh báo người hâm mộ nước nhà hết sức cẩn thận khi đặt chân tới Trung Quốc theo dõi cuộc chạm trán giữa hai đội. Trận đấu này diễn ra trong thời điểm hai nước đang căng thẳng chính trị vì Hàn Quốc triển khai tên lửa THAAD.

    Trước đó, Mỹ tuyên bố lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm giúp nước này đối phó với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn lo ngại thiết bị này có thể được sử dụng để chống lại họ.

    Căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt những ngày qua.

     - Bóng Đá

     Trận Hàn Quốc và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai nước leo thang. Ảnh: Reuters.

    Trong thông điệp được Đại sứ quán Hàn Quốc phát ra, họ cảnh báo CĐV đang sinh sống hoặc du lịch tới Trung Quốc phải hành xử đúng mực và thể hiện tinh thần thể thao. "Mọi ngôn từ đều phải cân nhắc, tránh xa rắc rối, gây hấn với đội bạn," Đại sứ quán Hàn Quốc đăng tải thông điệp.

    Theo SCMP, hàng nghìn du khách Trung Quốc từ chối lịch trình đến đảo Jeju hôm 11/3 nhằm phản đối quyết định triển khai THAAD của Mỹ tại Seoul. Đây là hành động phản đối Hàn Quốc sau vụ THAAD.

    Theo Koreaherald, các cầu thủ Hàn Quốc trước giờ G không hề tỏ ra bối rối trước chủ nhà Trung Quốc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc yêu cầu Ban tổ chức bố trí lực lượng an ninh gắt gao để bảo vệ cầu thủ dưới sân lẫn người hâm mộ trên khán đài. Dự kiến có khoảng 55.000 người tới sân Helong để theo dõi trận đấu này.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Hàn Quốc với 18 chiến thắng, 12 hòa và 1 thua. Lượt đi, Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc 3-2. Đó là trận đấu "Những chiến binh Taeguk" dẫn trước 3-0 chỉ sau hơn 1 giờ. Dù vậy, lực lượng Hàn Quốc tổn thất nặng nề ở lần tái đấu này khi vắng nhiều gương mặt nổi tiếng.

    Tiền vệ Son Heung-min (Tottenham) bị treo giò vì thẻ phạt, trong khi Lee Chung-yong (Crystal Palace) không được gọi vào tuyển. Lượt đi, Chung-yong là tác giả bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Hàn Quốc. Lúc này, bộ đôi Ji Dong-won và Koo Ja-cheol chơi cho Augsburg sẽ lĩnh ấn hàng công đội nhà. 

    Lúc 18h35 ngày 23/3, Trung Quốc tiếp Hàn Quốc ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2018, khu vực châu Á. Ở bảng A, Hàn Quốc đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, còn Trung Quốc xếp chót bảng, mới chỉ có 2 điểm.

     - Bóng Đá

     BXH vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Nguyên Trí | 16:57 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...