MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Cách tiếp cận hèn nhát tại Anfield chứng tỏ Mourinho đã cạn kiệt ý tưởng

    17:55 Thứ hai 17/12/2018

    BongDa.com.vn Bóng đá hiện đại đã thật sự bỏ lại 'Special One' một thời và chiến thuật lạc hậu của ông vĩnh viễn lùi sâu vào dĩ vãng.

    Sau khi lặp đi lặp lại thông điệp Manchester United không thể đạt đến tầm mãnh liệt của Liverpool, đồng thời khẳng định hoàn toàn hài lòng với các học trò, Jose Mourinho bỗng nhiên đi thẳng vào ý chính, trực diện như những đường bóng dài ông chỉ đạo nhắm đến cái đầu của Marouane Fellaini.

    "Tôi không nghĩ một đội bóng chỉ đơn thuần là một đội hình." Thuyền trưởng Quỷ Đỏ trả lời phỏng vấn. "Nó mang ý nghĩa nhiều hơn thế."

    Mourinho có lẽ đang phàn nàn về vấn đề gì đó chưa hài lòng với BLĐ đội bóng, nhưng có lẽ ông không hề nhận ra lời nói của mình lại mô tả chân thực tồn đọng lớn nhất ở CLB hiện tại, theo cách ông không hề nghĩ đến.

    United có rất nhiều vấn đề, nhưng thiếu sót nghiêm trọng nhất Quỷ Đỏ đang đối mặt là không có một HLV phát huy tối đa những gì sẵn có.

    Cách tiếp cận hèn nhát của Mourinho chứng tỏ 'Special One' nay đã cạn ý tưởng - Bóng Đá

     Man United thêm một lần thất trận.

    Hành quân đến Anfield đối đầu Liverpool, thay vì khích lệ tinh thần học trò chiến đấu vì niềm kiêu hãnh trước địch thủ truyền kiếp, Mourinho tiếp tục mang đến lối chơi lùi sâu cầu toàn. Ông không thật sự muốn các học trò chơi bóng, mà chỉ cốt phá bóng khỏi khung thành David De Gea càng xa càng tốt và cầu nguyện 90 phút trôi qua nhanh, để United có thể ra về với điểm số nào đó.

    Quỷ Đỏ cuối cùng có được điều họ đáng có: chẳng gì cả.

    Sau trận, Mourinho tỉnh bơ đề nghị các phóng viên so sánh Liverpool lúc này với Porto trong tay ông ngày trước, rồi than vãn United không đủ tầm giúp ông xây dựng phong cách có bản sắc như thời dẫn dắt Real Madrid hay Inter Milan.

    Hành động trên không gì khác ngoài động thái nhắc nhở tất cả ông từng vĩ đại ra sao, thời hoàng kim của ông hoành tráng thế nào. Mourinho buộc phải dùng lời nói, vì thứ bóng đá của ông giờ đây không thể làm điều đó.

    Cách tiếp cận hèn nhát của Mourinho chứng tỏ 'Special One' nay đã cạn ý tưởng - Bóng Đá

     Mourinho bất lực.

    Nếu từng có cuộc tranh luận về việc liệu Mourinho đã vĩnh viễn bỏ lại những phẩm chất của một 'Special One' sau lưng hay chưa, 90 phút bạc nhược tại Anfield là đáp án rõ ràng nhất. 

    Vì đâu United "thua sút về thể chất so với đối phương", "mẫn cảm chấn thương" và "không đạt đến độ mãnh liệt" như đoàn quân trong tay Jurgen Klopp? Đơn giản là vì Quỷ Đỏ không được huấn luyện tốt, là vì cách tiếp cận co cụm hèn nhát thuyền trưởng họ áp dụng đã lỗi thời và vì ông ta chẳng thể thay đổi mình để mang đến ý tưởng mới mẻ.

    Chỉ trích CLB, Mourinho thực chất chỉ đang mô tả những vấn đề mà ông bất lực giải quyết. 

    11 điểm kém Top 4, 19 điểm kém ngôi đầu, khởi đầu tồi tệ nhất từng có trong kỷ nguyên Premier League, Mourinho, chính ông là nguyên nhân khiến đội bóng của mình tồi tệ đến thế!

    Phụng Sồ | 15:50 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...