MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Các CLB V-League trước Tết Nguyên Đán: Không thưởng, chỉ mong đừng nợ lương

    20:28 Thứ sáu 01/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bức tranh lương, thưởng của các CLB ở V-League trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 là không mấy sáng sủa.

    Trải qua 1 năm thành công rực rỡ, bóng đá Việt Nam đã giành được những danh hiệu cao quý như Á quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad, vô địch AFF Cup và mới đây là lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019. Chính từ những chiến tích này, các tuyển thủ có mặt trong thành phần ĐTQG và U23 đã có được những khoản tiền thưởng để có một cái Tết thật đầm ấm.

    Các CLB V-League trước Tết Nguyên Đán: Chỉ mong đừng nợ lương  - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam nhận thưởng khủng sau chức vô địch AFF Cup 2018.

    Đầu năm 2018, U23 Việt Nam nhận được hơn 50 tỷ đồng tiền thưởng, chia trung bình mỗi cầu thủ được nhận trên dưới 1 tỷ đồng. Chức vô địch AFF Cup 2018, tập thể ĐT Việt Nam cũng nhận được xấp xỉ 30 tỷ đồng. Và mới đây, quỹ thưởng được cộng thêm gần 15 tỷ đồng sau khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

    Có thể kể ra trường hợp của Hà Đức Chinh xây ngôi biệt thự tặng gia đình tại Phú Thọ hay Phan Văn Đức vừa tậu xong chiếc xe hơi để thuận tiện cho việc đi lại.

    Trong khi đó, bức tranh về tài chính của các CLB V-League trước Tết Nguyên Đán thật sự rất u ám. Nhìn chung, từ Bắc vào Nam, hầu hết các CLB đều không có thưởng Tết cho cầu thủ.

    Các CLB V-League trước Tết Nguyên Đán: Chỉ mong đừng nợ lương  - Bóng Đá

     CLB Nam Định và Thanh Hoá không có thưởng Tết.

    Đầu tiên, có thể kể đến 2 đội bóng đang gặp khó khăn trong thời kỳ tìm kiếm những nguồn lực tài trợ là CLB Thanh Hoá, Nam Định. Hai đội bóng này thậm chí còn nợ lương cầu thủ cho tới trước khi Tết Nguyên Đán mới thanh toán lần lượt 3 và 4 tháng gần nhất cho các thành viên.

    Trong khi đó, 3 CLB đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" là Hà Nội, Thể Công và TP.HCM đều không có khoản thưởng Tết. CLB Sanna Khánh Hoà BVN, đội bóng đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc ởV-League 2018, cao nhất trong lịch sử đội bóng nhưng cũng chỉ nhận được một khoản nhỏ tiền thưởng Tết.

    Các CLB V-League trước Tết Nguyên Đán: Chỉ mong đừng nợ lương  - Bóng Đá

     CLB Than Quảng Ninh cũng không có thưởng Tết.

    Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề thưởng Tết ở các CLB Việt Nam. Ông chia sẻ: "Năm nay đội bóng chúng tôi cũng không có thưởng Tết nhưng lương cho cầu thủ thì đã thanh toán đầy đủ. Các đội tuyển quốc gia thi đấu thành công nhưng các CLB lại là trường hợp khác. Chúng tôi phải tính toán kỹ để còn chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiều CLB tôi biết còn nợ lương cầu thủ ở mùa giải cũ".

    Đây là một hiện trạng không gây nên bất ngờ vì tài chính ở các CLB V-League bấy lâu nay vẫn rất bấp bênh vì những khoản tài trợ không ổn định qua từng mùa giải. 

    Đăng Huy | 20:00 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...