MỚI NHẤT :
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Bùi Tấn Trường cảnh báo ĐT Việt Nam về "cơn ác mộng" Malaysia

    17:47 Chủ nhật 09/12/2018

    BongDa.com.vn Trước trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam, thủ thành Bùi Tấn Trường đã có dịp nhắc lại những ký ức đau lòng tại sân đấu này ở SEA Games 2009.

    Tại SEA Games 2009 trên đất Lào, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto đã trình làn một thứ bóng đá hoa mỹ và làm say đắm trái tim NHM. Giành vé vào chơi trận bán kết với vị thế nhất bảng A (giành 10 điểm sau 3 trận thắng 1 trận hoà), Tấn Trường và các đồng đội đã vượt qua Singapore với tỷ số đậm đà 4-1 và bước vào trận chung kết.

    Tấn Trường cảnh báo đến thầy Park về

     Pha bóng dẫn đến chấn thương của Tấn Trường trong trận chung kết SEA Games 2009 với Malaysia.

    Đối thủ của "Những ngôi sao vàng" trong trận tranh HCV chính là U23 Malaysia - bại tướng của họ ở vòng bảng (Việt Nam thắng Malay 3-1). Với khí thế hừng hực cùng dàn cầu thủ đang có phong độ cao, NHM rất tin tưởng HLV Calisto tiếp tục mang về niềm vui chiến thắng sau chức vô địch AFF Cup 1 năm trước đó.

    Tuy nhiên, nỗ lực của U23 Việt Nam đã không thành khi nhận thất bại cay đắng 0-1 sau bàn phản lưới nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp ở phút thứ 85 nghiệt ngã. Hơn ai hết, người chơi xuất sắc và lăn xả trong suốt trận đấu đó - thủ thành Bùi Tấn Trường rất hiểu sự nguy hiểm và quỷ quyệt trong lối chơi của người Mã.

    Trước 2 trận chung kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam lại đối đầu với Hổ Malay và khiến cho thủ thành đang khoác áo B. Bình Dương này không khỏi bồi hồi khi nhắc lại những kỷ niệm đau thương: "Đã 9 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại trận chung kết SEA Games trên đất Lào, đó vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn với tôi và các đồng đội từng góp mặt ở giải đấu. Giá như chúng tôi tập trung hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

    Tấn Trường cảnh báo đến thầy Park về

     Các cầu thủ U23 Việt Nam ngậm ngùi sau trận thua cay đắng.

    Hiện tại ĐT Việt Nam sẽ đụng độ với Malay và tự dưng tôi lo lắng cơn ác mộng của năm 2009 sẽ hiện về. Vì thế, mong các em ở tuyển Việt Nam hãy cẩn trọng và tập trung cao nhất cho trận này và quên chiến thắng ở vòng bảng đi, vì đến thời điểm này trận thắng ấy chẳng còn ý nghĩa gì cả."

    Đăng Huy | 17:15 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...