MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Buffon lo sợ ám ảnh Thụy Điển trở lại với Italia

    11:24 Thứ hai 13/11/2017

    Trước thềm lượt về trận play-off tranh vè World Cup 2018 giữa Italia vs Thụy Điển, Gigi Buffon thừa nhận anh rất căng thẳng.

    Italia đã thua 0-1 trong trận lượt đi trên sân Thụy Điển cuối tuần qua, khiến cho nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2018 là rất lớn.

    Để có thể giành vé đến Nga, Italia cần thắng 2 bàn cách biệt. Nếu chỉ thắng 1 bàn cách biệt và thủng lưới sân nhà, đội bóng Thiên thanh sẽ phải làm khán giả.

     - Bóng Đá

     Buffon thừa nhận căng thẳng trước trận Italia vs Thụy Điển.

    “Chúng tôi đã thể hiện hình ảnh một đội bóng nhỏ”, đội trưởng Gigi Buffon thừa nhận về màn trình diễn nghèo nàn trong trận lượt đi.

    Buffon nói về trận đấu sắp tới trên sân nhà San Siro: “Tôi đang sống trong một sự kiện rất quan trọng, trận đấu Italia vs Thụy Điển. Tôi đã trải qua nhiều trận đấu play-off, nhưng đây là một cuộc chiến rất khác.”

    Thủ môn huyền thoại của Italia đang hướng đến kỷ lục 6 lần dự World Cup. Nhưng nếu không thể đánh bại Thụy Điển, giấc mơ của anh sẽ tan vỡ.

    Tôi căng thẳng, đó là sự thật. Nhưng sự căng thẳng này là hợp lý, khi phải đá 2 trận trong vòng 3 ngày, và rất nhiều cảm xúc kìm nén”, Buffon tâm sự.

    Thụy Điểntừng gây ám ảnh với Italia và Buffon ở EURO 2004. Khi ấy, trận hòa tai hại 2-2, với cú đánh gót của Ibrahimovic vào lưới Buffon, khiến Azzurri phải về nước ngay từ vòng bảng.

    Ký ức ấy đang tác động đến tinh thần Buffon, và anh đang hy vọng vào sự trợ giúp của người hâm mộ.“Chúng tôi đang bị đẩy vào tình thế khó, và cần đến các CĐV. Chúng tôi cần sự động viên lớn nhất.

    Một trận đấu không hề dễ dàng. Nhưng tất cả phụ thuộc vào chính chúng tôi, vào thái độ và cách thi đấu.”

    KN | 10:30 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...