MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Bóng đá Việt Nam chia tay GĐKT Gede: Cờ đến tay thầy Park?

    08:48 Thứ ba 05/05/2020 | 3

    HLV Park Hang Seo, người đang ngồi 'ghế nóng' ĐTQG sẽ kiêm luôn vai trò GĐKT, khi chuyên gia người Đức, Gede chia tay VFF sau 4 năm? Có thể lắm chứ...

    1. Hôm 3/5, VFF phát ra thông tin sẽ chia tay GĐKT Juergen Gede người Đức sau 4 năm gắn bó dựa trên nguyện vọng từ cả 2 phía.

    Trong suốt thời gian đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, “kiến trúc sư” người Đức thực sự nổi bật trong khoảng 2 năm đầu tiên khi cùng với HLV Hoàng Anh Tuấn đưa U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 châu Á 2016, đồng thời giành tấm vé tham dự VCK U20 Thế giới một năm sau đó.

     - Bóng Đá

    GĐKT Gede (giữa) đóng góp tương đối lớn cho thành công của BĐVN trước khi HLV Park Hang Seo đến... 

    Tuy nhiên không lâu sau thành công với U19 Việt Nam, cùng lúc HLV Park Hang Seo xuất hiện khiến GĐKT người Đức ít để lại dấu ấn hơn trước. Và chuẩn bị hết hợp đồng vào tháng 6 tới đây, ông Juergen Gede quyết định chia tay với VFF sau lương duyên kéo dài 4 năm.

    2. Sự ra đi của GĐKT Juergen Gede đương nhiên không làm cho VFF nao núng, bởi như đã nói trong giai đoạn cuối của bản hợp đồng công việc dành cho chuyên gia người Đức là tương đối ít.

     - Bóng Đá

    nhưng càng về sau, vai trò của ông Gede mờ nhạt đi rất nhiều... 

    Hầu như GĐKT Juergen Gede chỉ đi theo dõi các giải đấu trẻ giống một tuyển trạch viên hơn, đồng thời nhiệm vụ là đề cử cầu thủ tiềm năng với phòng đội tuyển, HLV Park Hang Seo cho các đội U19, U23.

    Vai trò xây dựng, định hướng cho bóng đá Việt Nam từ nền móng là các giải trẻ về lối chơi, đồng bộ hệ thống đào tạo - việc mà một GĐKT cần phải làm rốt cuộc không có cơ hội phát huy để việc ra đi khi hợp đồng kết thúc là tương đối dễ hiểu.

    3. Câu hỏi đặt ra, sau khi GĐKT Juergen Gede rời Việt Nam ai ngồi vào chiếc ghế trống mà chuyên gia người Đức để lại, nhất là khi, nếu quy chiếu theo bóng đá chuyên nghiệp thì vị trí này rất quan trọng, thậm chí được ví như “kiến trúc sư” cho cả nền bóng đá?

     - Bóng Đá

    và không tái ký hợp đồng của VFF, để cơ hội cho HLV Park Hang Seo ngồi vào chiếc ghế GĐKT kiêm HLV trưởng ĐTQG là rất gần. 

    Chưa thể trả lời vào lúc này, bởi dường như VFF vẫn chưa có ý định tìm một người khác thay thế. Bởi một phần vị trí, vai trò GĐKT ở bóng đá Việt Nam chưa được phát huy, sử dụng tối đa. Và phần nữa, có lẽ nằm ở... HLV Park Hang Seo.

    Vì sao lại có HLV Park Hang Seo trong câu chuyện này, rất dễ hiểu bởi lúc này ông thầy người Hàn Quốc đang là nhân vật quyền lực bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, bất chấp công việc hiếm khi va chạm nhưng nếu cần thiết, tiếng nói của chiến lược gia 63 tuổi cũng vô cùng có trọng lượng.

    Không cần phải nói đâu xa, HLV Park Hang Seo hơn 1 lần đề cập tới việc bóng đá Việt Nam cần sự phát triển đồng bộ từ tuyến trẻ để làm nền tảng, cơ sở cho giấc mơ World Cup – một con đường mà ông thầy người Hàn Quốc đang khát khao hiện thực hoá.

    Và cũng không ít lần, VFF hay ông Park đều khẳng định World Cup 2022 là quá sớm để nghĩ đến mà là 4 năm sau đó. Nhìn vào sự đồng thuận này, có nghĩa HLV Park Hang Seo sớm cùng VFF đề ra một kế hoạch hành động cho tương lai, song song với việc dẫn dắt tuyển Việt Nam trong 2 năm tới.

    HLV Park Hang Seo có đầy đủ uy tín, quyền lực, tâm huyết để cùng VFF bắt tay vào chiến dịch hành động chinh phục sân chơi World Cup hay thấp hơn là ở giải châu Á. Vì lẽ đó, có vẻ như chiếc ghế GĐKT cũng tương đối hợp với chiến lược gia người Hàn Quốc.

    Càng dễ hơn để ông Park nắm cả ghế “kiến trúc sư” lẫn “thuyền trưởng” bởi như đã thấy công việc của một GĐKT ở bóng đá Việt Nam tương đối... nhàn.

    "Name card" của ông Park Hang Seo sau này điền cả chức danh GĐKT kiêm HLV trưởng bóng đá Việt Nam, tại sao không?

    Mai Anh | 08:18 05/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...