MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Bầu Đức: 'U22 Việt Nam không có GĐKT người Đức càng tốt'

    16:53 Chủ nhật 30/07/2017 | 1

    Trước luồng ý kiến nhắm vào việc HLV Hữu Thắng không điền tên GĐKT Gede vào danh sách dự SEA Games 29, bầu Đức cho rằng chẳng có vấn đề gì phải ồn ào, thậm chí không có càng tốt.

    Trao đổi với pv về vấn đề đang được dư luận quan tâm là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) người Đức - Juergen Gede không có tên trong danh sách dự SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam, bầu Đức nếu quan điểm cá nhân: “Tóm lại là có nhiều lý do nhưng không có ảnh hưởng gì hết, thậm chí không có càng tốt”.

    Theo bầu Đức, những người đang nói nhiều vấn đề này là không đúng, vì U22 Việt Nam không cần giám đốc kỹ thuật người Đức. Hơn hết, người sắm vai trò quan trọng nhất là HLV Hữu Thắng chứ không phải một cá nhân nào khác.

    Chuyện ông Gede không đi cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 29 gây tranh cãi lớn, dù trước đó ông này cũng chưa cho thấy sự đặc biệt dưới thời HLV Hữu Thắng.

     - Bóng Đá

     Ông Gede đang là chủ đề ồn ào. Ảnh: VFF.

    Nhiều ý kiến cho rằng ông Gede đã có công lớn với U20 Việt Nam, U15 Việt Nam, qua các lời khen từ HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Vũ Hồng Việt. Thế nên, HLV Hữu Thắng không trọng dụng chuyên gia Đức ở SEA Games 29 là lãng phí tiền bạc của VFF. Tuy nhiên, bầu Đức nghĩ ngược lại là “không dùng đỡ tốn tiền”.

    Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng cảm thấy khó chịu khi bị nhắc đến chuyện phải dùng Giám đốc kỹ thuật Gede. HLV U22 Việt Nam cho rằng đã thảo luận với VFF, và ông Gede đi SEA Games 29 theo diện quan chức VFF, nhằm tránh mất một suất trong ban huấn luyện.

    Nhiệm vụ của ông Gede là theo dõi các đối thủ của U22 Việt Nam để phân tích điểm mạnh và điểm yếu. Qua đó, HLV Hữu Thắng có kế hoạch theo từng trận đấu ở SEA Games 29.

    Thực tế, HLV Hữu Thắng chuẩn bị đem quân đi đánh trận lại bất ngờ bị xới chuyện chuyên gia Đức, điều ấy có lẽ không cần thiết khi mỗi HLV có mỗi triết lý và cách sử dụng con người riêng.

    Đặc biệt, vấn đề chuyên môn không thể đem cách làm của người này hoặc thành công ở cấp độ U20 và U15 để bắt HLV Hữu Thắng làm theo tại SEA Games 29. Ví dụ triết lý của HLV Hoàng Anh Tuấn là đá phòng ngự phản công, thậm chí chấp nhận xấu xí nhưng U22 Việt Nam đang chơi tấn công đẹp mắt.

    Dũng Nguyên | 15:21 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...