Boateng: "Tôi sẽ cùng Đức vô địch World Cup 2018"
18:30 Thứ năm 10/05/2018
BongDa.com.vn "Hòn đá tảng" Boateng gặp chấn thương ở lượt đi bán kết Champions League. Liệu anh có kịp bình phục để đến Nga vào tháng 6 tới?

Jerome Boateng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Anh đóng vai trò trụ cột trong hệ thống phòng ngự của Hùm xám xứ Bavaria, cũng như ở đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ 29 tuổi này đang chạy đua với thời gian để quay lại sân cỏ sau chấn thương. Khi được hỏi về tình trạng sức khoẻ của mình, anh cho biết: Tôi sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vào tháng 6 cùng Mannschaft. Đức sẽ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup”.

Boateng:

 Jerome Boateng- Trái tim của hàng phòng ngự Mannschaft.

Ở trận lượt đi bán kết Champions League giữa Real và Bayern, Boateng gặp một chấn thương bắp đùi trái. Anh rời sân sớm ở hiệp một và được thay thế bởi trung vệ Niklas Sule. Hùm xám đã thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian, nhưng những sai lầm đáng trách khiến họ thất thủ 1-2 trước đội bóng của Zidane. Hình ảnh anh khập khiễng rời sân, đã dấy lên mối lo ngại rằng Những cỗ xe tăng Đức sắp mất đi trung vệ hàng đầu của mình.

Joachim Low có thể thở phào nhẹ nhõm, khi tình hình chấn thương của cậu học trò cưng đang tiến triển tốt. Trong buổi lễ ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2018-2019 của Bayern, Boateng tự tin cho hay: “Sức khoẻ của tôi đang rất tốt. Không có lí do gì khiến tôi phải vắng mặt ở World Cup 2018 cả”.

Jupp Heynckes, vị chiến lược gia của Hùm xám xứ Bavaria cũng tin tưởng vào sự hồi phục sớm của trung vệ đội tuyển Đức. Ông cho rằng, Boateng sẽ có 100% phong độ khi Mannschaft đối đầu với Mexico vào ngày 17/6 tới.

“Không có gì đáng lo cả. Tôi sẽ tham dự và giành chiến thắng ở World Cup năm nay”. Cầu thủ 29 tuổi tâm sự sau trận thắng 4-1 của Bayern trước Eintracht Frankfurt. Người đồng đội ở CLB và đội tuyển quốc gia, Mats Hummels cũng hướng tâm trí của mình đến cúp vàng thế giới với tâm thế đầy tự tin: “Bây giờ, mọi người đều nghĩ về những trận đấu ở Nga. Tôi sẽ cố gắng và làm mọi thứ để mang vinh quang về cho đất nước”.

Thành công hay thất bại của Những cỗ xe tăng phụ thuộc rất nhiều vào hàng phòng ngự. Một trong những “hòn đá tảng” đáng tin cậy nhất của Mannschaft chính là chàng trai gốc Phi, Boateng. Với thể hình lí tưởng (cao 1m92, nặng 90 kg), khả năng tranh chấp bóng bổng tốt, những cú chuyền dài chết chóc; phán đoán tình huống tuyệt vời; anh không chỉ khiến tiền đạo đối phương nản lòng, mà còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Từng vượt qua nhiều nỗi đau trong quá khứ, lần chấn thương này sẽ không khiến Boateng chùn bước. Với đẳng cấp, kinh nghiệm dày dặn cùng bản lĩnh được tôi luyện qua năm tháng, chúng ta cùng hi vọng “gã khổng lổ” Boateng án ngữ trước khung thành giúp Đức bảo vệ thành công danh hiệu quán quân.

Màn trình diễn đỉnh cao của Boateng:

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 10/05/2018