MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • BLV Anh Ngọc: ‘Man City tiệm cận sự hoàn hảo'

    21:43 Thứ hai 16/04/2018

    Bình luận viên Anh Ngọc đánh giá rất cao Man City của Pep Guardiola lên ngôi ở Premier League mùa giải 2017/18, khi san bằng kỷ lục vô địch sớm của đội bóng cùng thành phố MU.

    Ở mùa giải thứ hai dẫn dắt Man City, huấn luyện viên Pep Guardiola đưa nửa xanh thành Manchester trở lại vị trí số một Premier League. Đây là danh hiệu thứ hai của Man xanh kể từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đến Etihad, trước đó là chức vô địch cúp Liên đoàn Anh mùa này.

    Còn với Pep Guardiola, ông trở thành chiến lược gia người Tây Ban Nha đầu tiên lên ngôi ở giải vô địch cao nhất nước Anh. Pep cũng có danh hiệu quốc gia thứ bảy trong 9 năm ở cương vị thuyền trưởng của các đội bóng gồm Barca (3), Bayern Munich (3) và Man City (1).

    Man City của Pep hay thứ ba trong lịch sử Premier League

    * Anh đánh giá thế nào về Man City trong hành trình vô địch Premier League mùa giải 2017/18?

     - Bóng Đá

     Man City của Pep Guardiola lên ngôi vô địch Premier League mùa giải 2017/18 trước 5 trận. Đồ họa: Nhân Lê.

    - Huấn luyện viên Pep Guardiola đã biến Man City thành câu lạc bộ thuần chất châu Âu. Đây cũng là đội bóng chơi theo cách mà Pep Guardiola mong muốn nhất từ trước tới nay, kể cả thời dẫn dắt Barca.

    Tức là Man City hoàn thiện theo đúng chất của Pep Guardiola, hơn là thời mà ông dẫn dắt Bayern Munich. Man City nhuần nhuyễn đến mức hoàn hảo, từ việc kiểm soát bóng, tấn công và chuyển đổi phòng ngự sang tấn công. Đây là đội bóng hoàn hảo có lẽ tiệm cận đến chất lượng được Pep Guardiola đề ra.

    Mùa trước, Man City gặp 2 vấn đề. Đó là phòng ngự không tốt vì các hậu vệ luống tuổi và tinh thần chịu đựng sức ép không cao. Mùa này, Pep Guardiola chi hàng trăm triệu bảng cho hàng phòng ngự để giải quyết vấn đề này.

    Ông cũng giải quyết vấn đề thứ hai là xây dựng đội hình hoàn thiện khi không cần bổ sung thêm ngôi sao cho hàng công. Điều quan trọng là thay đổi hàng thủ, sau đó cải thiện tinh thần về lối đá tấn công.

    Từ cuối năm 2017, Man City coi như bỏ chức vô địch vào túi, và những gì đang thấy chỉ là kết thúc của phần mở đầu ấn tượng. Có thể cho rằng đây là đội bóng hay nhất của Pep Guardiola từ trước tới nay, kể cả thời Barca.

    Tính từ năm 2004 khi Arsenal vô địch Premier League với thành tích bất bại, Man City của Pep Guardiola là đội đáng xem nhất Premier League. Đây là một trong ba câu lạc bộ hay nhất trong lịch sử Premier League, cùng với MU của Sir Alex năm 1999 và Arsenal của Arsene Wenger.

    Man City chưa thể sánh với MU, Arsenal huyền thoại

    * Nhiều có ý kiến cho rằng Man City chưa thể vĩ đại bằng MU năm 1999 với cú ăn 3 và Arsenal 2004 giành danh hiệu Premier League với thành tích bất bại, vậy quan điểm của anh về chuyện này như thế nào?

     - Bóng Đá

     Man City là số một ở Premier League mùa 2017/18, nhưng lại không vượt qua được áp lực tại Champions League. Đồ họa: Nhân Lê.

    - So với thành tích, rõ ràng Man City hiện kém hai đội bóng huyền thoại MU năm 1999 và Arsenal năm 2004. Man City thất bại ở Champions League. Trong hành trình đến chức vô địch Premier League, Man City cũng đã thua 2 trận.

    Tuy nhiên, cũng không nên có sự so sánh như vậy. Qua các thời kỳ, nên đối thủ cũng khác nhau. Năm 1999, MU vô địch, nhưng đối thủ trong cuộc đua chủ yếu là Arsenal. Còn Arsenal năm 2004 chủ yếu cạnh tranh với MU. Trong khi, những đối thủ khác kém khoảng cách rất xa và chưa đạt mức độ cạnh tranh như bây giờ.

    Rõ ràng, Premier League hiện có tính chất khốc liệt hơn nhiều so với gần 20 năm trước của MU và 14 năm của Arsenal. Bây giờ nhóm cạnh tranh chức vô địch có tới 5 đội thậm chí 6 đội, chứ không phải là cuộc chiến tay đôi.

    Do vậy, không nên so sánh điều gì cả. Với mỗi thời kỳ, mỗi đội vô địch đều có điểm hay riêng.

    * Đưa Man City trở lại Premier League, nhưng Pep Guardiola đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình. Theo anh, đó có phải là nguyên nhân khiến chức vô địch của Man City trở nên kém lung linh hay không?

    - Rõ ràng, với số tiền đầu tư đã bỏ ra, việc chỉ giành danh hiệu Premier League hơi phí. Điều Pep Guardiola cũng như ông chủ người Ả Rập của Man City muốn vươn tới không phải chỉ là Premier League. Danh hiệu quốc nội là cần có, nhưng điều quan trọng hơn là thành công tại đấu trường châu Âu. Mục tiêu không đạt được, bởi Man City đã bị loại ở Champions League.

    Lý do khiến Pep liên tục thất bại ở Champions League

    * Tại sao Man City rất hay ở Premier League, nhưng lại gục ngã tại Champions League. Anh có thể lý giải thất bại của Man City và huấn luyện viên Pep Guardiola ở cúp châu Âu mùa này?

    - Tất cả thất bại của Pep Guardiola cùng Man City trong 2 mùa gần đây, thậm chí những năm trước nữa khi dẫn dắt Bayern Munich, đều xảy ra ở những vòng quyết định tại Champions League và có lý do chung. Vấn đề không phải là đầu tư tiền bao nhiêu, mà vấn đề là Pep Guardiola và đội bóng có đủ tỉnh táo vượt qua được áp lực vào thời điểm đó không? có mắc sai lầm không?

    Cách vận hành lối chơi của Pep Guardiola ở Bayern Munich, cũng như Man City đều theo cách kiểm soát bóng tối đa và cố gắng bóp nghẹt lối chơi của đối phương. Sau đó, nhiệm vụ không chỉ ghi bàn để chiến thắng mà còn phải đẹp.

    Lối đá này đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nhau để thành công. Tuy nhiên, Bayern Munich và Man City trong 2 mùa vừa qua đều thất bại ở thời điểm quyết định.

    Bản thân Pep Guardiola không có sự tỉnh táo cần thiết để áp dụng lối chơi sao cho phù hợp. Ngoài ra, các cầu thủ cũng bị căng cứng bởi chịu áp lực tâm lý quá lớn.

     - Bóng Đá

     Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola xứng đáng được tôn vinh sau màn trình diễn tuyệt vời ở Premier League.

    * Theo anh, “cỗ máy” Man City cần thêm điều gì để có thể vào sâu ở đấu trường châu Âu mùa tới?

    - Man City không thể thành đội bóng lớn ở châu Âu nếu thiếu tinh thần thoải mái, thi đấu với trạng thái sung mãn nhất, phát huy tối đa năng lực trong những trận knock-out.

    Có những đội bóng thi đấu tốt ở giải vô địch quốc nội, nhưng lại chơi rất tệ khi phải đá cúp, ngược lại, cũng có câu lạc bộ đá cúp châu Âu tốt, nhưng lại chơi dở tại giải quốc gia và không đạt được thành tích cao.

    Lý do là ở giải vô địch quốc gia, đội bóng cần bứt lên từ đầu và càng sớm càng tốt, bung sức ra và có thể mất điểm vào bất cứ lúc nào tùy theo toan tính. Tuy nhiên, đá knock-out lại gói gọn trong 90 phút, 180 phút. Từ đây, có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa Liverpool và Man City.

    Vấn đề của Man City là khi cần dồn sức vào một hoặc hai trận quyết định của mùa giải thì không làm được điều này. Cụ thể là Man City không có giải pháp làm thế nào để khống chế đối phương.

    * Cùng Barca giành 2 chức vô địch Champions League, nhưng điều gì ngăn Pep Guardiola thành công ở châu Âu cùng Bayern Munich những mùa trước và hiện là Man City?

    - Trước trận đấu giữa Liverpool và Man City, ai cũng biết Liverpool sẽ chơi tấn công thế nào, đó là theo kiểu ít chạm và bóng nhanh, thậm chí làm thế nào tìm được bàn thắng sớm.

    Ai cũng biết Man City làm gì để khống chế đối phương. Đó là chơi thứ bóng đá theo mong đợi của Pep Guardiola. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao Juergen Klopp lại thành công, còn Pep Guardiola thất bại.

    Từ đây, có thể suy ra vấn đề nữa là Man City không có cầu thủ nào như Lionel Messi. Cả Man City và trước đó là Bayern Munich đều thiếu ngôi sao thiên tài như Messi để Pep Guardiola trông cậy vào và có thể giải quyết trận đấu khó khăn. Đó cũng là một trong những vấn đề của Man City.

    * Về cuộc chiến cạnh tranh cúp bạc Champions League mùa này, sau khi vượt qua Man City rất thuyết phục ở tứ kết, anh đánh giá thế nào về khả năng và cơ hội của Liverpool tại cúp châu Âu?

    - Hiện Liverpool là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Anh tại Champions League mùa này. Đặc biệt là khi Liverpool vượt qua Man City và đang là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất trong số những đội vào bán kết.

    Về thành tích ghi bàn, Liverpool thậm chí hay hơn Real Madrid. Ngoài ra, họ còn có Mohamed Salah đang chơi rất bùng nổ. Rõ ràng, kỳ vọng của người Anh vào Liverpool là rất lớn.

    Hơn nữa, huấn luyện viên Juergen Klopp có kinh nghiệm khi cùng Dortmund vào chung kết Champions League năm 2013. Tuy nhiên, điều quan trọng là ông ấy phát huy kinh nghiệm có được trong quá khứ hay không?

    So với Dortmund được dẫn dắt bởi Juergen Klopp năm 2013, Liverpool hiện còn được đánh giá mạnh hơn nhiều với đội hình sở hữu những ngôi sao có thể tạo sự đột biến. Tuy nhiên, không dễ cho "Lữ đoàn đỏ" thành công trong cuộc chiến với những đội bóng lớn, kinh nghiệm và bản lĩnh như Real Madrid hay Bayern Munich.

    Manchester City F.C

     - Bóng Đá

     

    Manchester City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, đặt trụ sở tại thành phố Manchester, nước Anh. Manchester City đã 4 lần vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh, 5 lần đoạt cúp FA và 1 lần đoạt cúp C2 châu Âu. Sân nhà của câu lạc bộ là sân vận động Etihad, với sức chứa khoảng 48.000 khán giả. Biệt danh của câu lạc bộ là "The Citizens" (những người thành phố). Đối thủ truyền thống của Manchester City là câu lạc bộ Manchester United.

    Bạn có biết: Cầu thủ mua về giá cao nhất: Kevin De Bruyne, 55 triệu bảng từ VfL Wolfsburg

    Thành lập: 1880
    Biệt danh: The Citizens
    Sân vận động: Etihad

    Đức Mạnh | 18:25 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...