MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Ngũ hổ tướng' giúp Man City xưng bá ở Ngoại Hạng Anh

    17:18 Thứ hai 16/04/2018

    BongDa.com.vn Góp phần quan trọng trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh năm nay của Man City, không thể không nhắc tới những quân bài chủ chốt sau đây của HLV Pep Guardiola.

    HLV người Tây Ban Nha đã ăn mừng chức vô Ngoại Hạng Anh đầu tiên của mình trên… sân golf, sau khi nghe tin Manchester United thất bại trước đội bóng đang đứng cuối bảng West Bromwich Albion. Đội bóng của ông trong mùa giải năm nay đã băng băng về đích bằng một thứ bóng đá công hiến, đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Sự hiệu quả đó được thể hiện trong việc đội bóng này chỉ để thua đúng 2 trận trước khi lên ngôi sớm 5 vòng đấu.

    Khoảng thời gian tiền mùa giải, chứng kiến một màn tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử giải đấu khi đội bóng chủ sân Etihad đã vung ra hơn 200 triệu Euro để thay máu đội hình: Kyle Walker, Danilo, Ederson Moraes, Benjamin Mendy, Bernaldo Silva và Aymeric Laporte lần lượt được chiều mộ.

    Hàng loạt những tân binh chất lượng đã giúp tăng chiều sâu cho đội hình của HLV Pep Guardiola. Tuy vậy, thành công của vào cuối mùa một phần không nhỏ vẫn tới từ các cái tên ít nhiều đã khẳng định được vị trí của mình trên sân Etihad.

    1. Kevin De Bruyne

    Tuyển thủ người Bỉ mùa này có không ít thử thách khi anh được HLV Pep Guardiola kéo xuống chơi ở vị trí khá thấp trong hàng tiền vệ, nhưng chính vị trí mới này đã giúp De Bruyne khai phá hết tiềm năng của mình.

    5 Ngũ hổ tướng giúp Man City vô địch Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

      Kevin De Bruyne được xem là nhân tố quan trọng nhất trong thắng lợi của Man City mùa giải năm nay.

    Cầu thủ 26 tuổi đã có một mùa giải thăng hoa và đang đua tranh cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại giải Ngoại Hạng Anh. De Bruyne đóng vai trò kiến thiết lối chơi và là nhân tố chủ chốt cho mọi đợt tấn công của đội bóng áo xanh mùa giải năm  nay.

    HLV  Pep Guardiola chắc chắn là người có công lớn nhất trong sự phát triển vượt bậc của cầu thủ này. Dưới hệ thống chiến thuật của Pep, De Bruyne được thỏa sức sáng tạo và bùng nổ. Tính đến hiện tại, anh đã có cho mình 7 bàn thắng và 15 kiến tạo kể từ đầu mùa giải. Những con số hết sức ấn tượng.

    2. Raheem Sterling

    Sterling rời khỏi Liverpool với khát vọng chinh phục những danh hiệu, và giờ mong ước đó của cầu thủ người Anh đã trở thành hiện thực khi Man City đã giành Cúp Liên đoàn và cán đích tại Ngoại hạng Anh trước 5 vòng đấu.

    5 Ngũ hổ tướng giúp Man City vô địch Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

      Sterling tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.

    Sterling sẽ vẫn còn phải cải thiện nhiều khả năng dứt điểm của mình, dù cho 17 bàn thắng và 11 kiến tạo cầu thủ này đã có được là một thành tích không hề tồi nếu không muốn nói là xuất sắc.

    Chắc chắn dưới bàn tay thiên tài của Guardiola cùng sự tin tưởng mà Sterling đã có được từ mùa giải trước, tiền đạo nhanh nhẹn này sẽ còn có thể tiến bộ hơn nữa.

    3. David Silva

    Mùa giải 2017-2018 đã đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt của lão tướng người Tây Ban Nha.

    5 Ngũ hổ tướng giúp Man City vô địch Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

     “Gừng càng già càng cay” có lẽ là mĩ từ miêu tả chính xác nhất phong độ của Silva mùa này.

    Silva là một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình khi những bàn thắng quan trọng và kiến tạo của anh chính là lý do vì sao Man City có thể hạ gục gần như mọi tên tuổi lớn của Premier League để một mình chiếm giữ ngồi vị đầu bảng.

    Rõ ràng là vấn đề tuổi tác có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hiện tại trên thế giới không có nhiều cầu thủ có phẩm chất và tài năng như chàng David này.

    4. Sergio Aguero

    Dù cho mùa giải năm này Arguero không được ra sân nhiều như trước, nhưng tầm ảnh hưởng của tiền đạo kì cựu này là không phải bàn cãi.

    5 Ngũ hổ tướng giúp Man City vô địch Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

      Arguero vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất của sân Etihad.

    Dễ dàng có thể nhận ra tại sao Pep Guardiola đang trao nhiều cơ hội hơn cho Gabriel Jesus trên hàng công của Man City. Tuy vậy, những con số thống kê của cầu thủ người Argentina xuyên suốt mùa giải vẫn không có gì để miêu tả ngoài hai chữ “xuất sắc”.

    Anh ghi tới 21 bàn chỉ trong 25 trận, vẫn là chủ công số một của đội và hơn thế nữa, tiền đạo này cũng có 6 lần  kiến tạo cho các đồng đội. Arguero có đang hạnh phúc ở sân Etihad hay không vẫn là một dấu hỏi nhưng đẳng cấp và vai trò của anh hiện tại vẫn rất khó để tìm người có thể khỏa lấp.

    Nicolas Otamendi

    Cựu trung vệ của Valencia đã và đang chứng tỏ khả năng của mình tại giải vô địch quốc gia khốc liệt nhất thế giới. Mùa giải năm ngoái, Otamendi thi đấu không quá ấn tượng nhưng kể từ đầu năm nay, hậu vệ này đang cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác ở hàng phòng ngự Man City.

    5 Ngũ hổ tướng giúp Man City vô địch Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

      Hòn đá tảng nơi hậu tuyến Man City gọi tên Otamendi.

    Hậu vệ người Argentina là chốt chặn vững chắc nhất của đội bóng áo xanh, ngoài ra anh cũng cho thấy khả năng chỉ đạo xuất sắc hàng thủ của đội trong tình cảnh trung vệ đội trưởng kì cựu Vincent Kompany thường xuyên vắng mặt do chấn thương.

    Trên đây được coi là 5 cái tên xuất sắc nhất trong đội hình nhà tân vô địch Premier Leauge mùa giải 2017-2018. Cùng với họ là những Leroy Sane, Kyle Walker, Ederson, Fernadinho v.v… Dưới sự chỉ đạo tài tình của Pep Guardiola tất cả đã làm nên một tập thể gắn kết với sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu năm nay.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...