MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • 'UEFA giống Donald Trump, đặt kinh tế lên trên dịch bệnh'

    09:52 Thứ năm 02/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Arsenal tức giận trước cách giải quyết vấn đề của Liên đoàn bóng đá Hà Lan và UEFA.

     Siêu phẩm của Marc Overmars

    Hầu hết tất cả các giải bóng đá ở châu Âu đều đã bị hoãn. Đại dịch corona ở lục địa này vẫn đang đi theo chiều hướng xấu, chưa có dấu hiệu khả quan. Trong bối cảnh đó, sau cuộc họp với UEFA mới đây, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KVNB) lại đưa ra quyết định khá đanh thép: "Sau khi tham khảo ý kiến các liên đoàn bóng đá, BTC các giải và đại diện các CLB, UEFA khuyến khích mùa giải này nên được hoàn thành với một lịch trình phù hợp."

    "Theo đó, mục tiêu của tất cả các giải vô địch châu Âu là sẽ kết thúc mùa giải trước 3/8, nghĩa là các giải sẽ phải được trở lại vào nửa cuối tháng 6."

    'They are like Trump!' - Ajax director Overmars slams Dutch FA over coronavirus plan - Bóng Đá

     Overmars tức giận trước quyết định của KNVB và UEFA.

    Theo giám đốc thể thao của Ajax Amsterdam, Marc Overmars, đây rõ ràng là một quyết định "cố đấm ăn xôi" của UEFA và KNVB. Dù Ajax đang dẫn đầu BXH Hà Lan, Marc Overmars vẫn khẳng định sức khỏe con người phải được đặt lên hàng đầu.

    "Giải đấu đã kết thúc rồi, mạng sống mới là thứ quan trọng hơn. Tôi đã hy vọng KNVB sẽ đưa ra một quan điểm độc lập, nhưng lúc này họ lại trốn sau UEFA. Tôi thực sự không hiểu. Chúng ta ở Hà Lan, không phụ thuộc vào tiền bản quyền truyền hình nhiều như Tây Ban Nha, Anh, Ý, Đức. Tôi nghĩ họ đã bị UEFA đặt áp lực, phải kết thúc mùa giải bằng bất cứ giá nào."

    "Tôi muốn so sánh KNVB và UEFA với tổng thống Mỹ Donald Trump 1 tuần về trước, khi ông ta nghĩ là nền kinh tế quan trọng hơn đại dịch corona."

    Hoài Thu | 09:22 02/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...