MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Bị coi là 'chiếu dưới', sao Man Utd trải lòng về khả năng thắng Barca

    17:02 Thứ tư 10/04/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Scott McTominay đã có những chia sẻ thật lòng về cuộc đối đầu với Barcelona ở tứ kết Champions League.

    Rạng sáng mai (11/4), Manchester United sẽ có trận tiếp đón gã khổng lồ xứ Catalunya trên sân nhà Old Trafford. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đang hướng đến một kết quả có lợi để "làm vốn" cho trận lượt về khó nhằn trên đất Tây Ban Nha.

    Đáng chú ý, chiến lược gia người Na Uy cho biết cơ hội ra sân của tiền vệ Nemanja Matic vẫn chưa được làm rõ. Vì lẽ này, Scott McTominay nhiều khả năng sẽ được đá chính. Cầu thủ người Scotland cũng đã có những nhận định về trận đại chiến với Barca trên MUTV.

    Bị coi là 'chiếu dưới', sao Man Utd nói gì về khả năng thắng Barca? - Bóng Đá

     Scott McTominay đã chơi ấn tượng trước PSG.

    "Đã có những bình luận cho rằng Manchester United là đội chiếu dưới. Mọi người đều có quyền đưa ra nhận xét của mình, nhưng quan trọng là chúng tôi biết mình cần phải làm gì. M.U cần phải đề ra kế hoạch, vận hành lối chơi thế nào cho hợp lý. Vì thế điều quan trọng ở đây là chúng tôi phải hiểu rõ đối thủ của mình. 

    Kinh nghiệm rút ra từ cuộc đối đầu với PSG là vô giá. Michael Carrick luôn nhắn nhủ với chúng tôi rằng khi ở trên sân, bạn phải luôn đảm bảo mình học hỏi được gì để giúp ích cho các trận đấu sau đó. Ngay cả khi M.U đã thắng, đội bóng vẫn phải nhìn lại màn trình diễn của mình để làm tốt hơn nữa. CLB phải xem lại mình đã khởi đầu, tiếp cận trận đấu tốt hay chưa tốt.

    Bị coi là 'chiếu dưới', sao Man Utd nói gì về khả năng thắng Barca? - Bóng Đá

     Số 39 của M.U đang thi đấu ngày càng chững chạc.

    Bạn phải chú ý những gì huấn luyện viên nói, tất cả mọi thứ vì nó đều rất quan trọng. Các cầu thủ đều lắng nghe một cách cẩn thận để vận dụng trên sân tốt nhất có thể. Lionel Messi ư? Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, đó là sự thật. Nhiều người không thể tin nổi, vì những gì anh ấy đã làm trong sự nghiệp của mình thật vô lý.

    M.U cần phải ngăn chặn mọi thứ mà anh ấy có thể làm trong trận đấu sáp tới. Nhưng như đã nói, chúng tôi là một tập thể đầy chất lượng và đã sẵn sàng cho mọi thử thách. Sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV? Vâng, các cầu thủ rất cần. Họ là cầu thủ thứ 12 và ở một đấu trường như Champions League điều đó càng quan trọng. Ngay cả khi chúng tôi thi đấu xa nhà, sự nhiệt huyết mà họ mang lại thật không thể tin được", Scott McTominay chia sẻ.

    Ở mùa giải năm nay, tiền vệ sinh năm 1996 tiếp tục thi đấu ấn tượng dù không được ra sân thường xuyên. Đáng chú ý, anh cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U ở trận thua 1-2 trước Wolves. Đây được xem là cú hích không hề nhỏ về mặt tinh thần cho Scott McTominay.

    Giang Nam | 16:40 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...