MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Bầu Tú: HĐQT VPF không cho tôi rút khỏi chức tổng giám đốc

    21:40 Thứ ba 10/04/2018 | 3

    Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú cho biết dự định chỉ làm một thời gian rồi sẽ tìm người bàn giao lại chức tổng giám đốc nhưng không được đồng ý.

     - Bóng Đá

     Bầu Tú trong cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ của VPF chiều 10/4. Ảnh: Quyết Thắng.

    Chuyện bầu Tú - bầu Đức vẫn đang là tâm điểm của bóng đá Việt Nam trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII. Trao đổi với báo giới chiều 10/4, VPF khẳng định ông Tú sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Còn ông Tú cũng lên tiếng về những chỉ trích của bầu Đức thời gian qua.

    Tôi đứng ngoài thì làm sao giúp được Liên đoàn

    * Ông thấy thế nào khi kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc VPF?

    - Nói không có áp lực là vô lý vì đây là lần đầu tôi bước chân vào bóng đá sân cỏ. 10 năm trước, tôi chỉ làm bóng đá sân nhỏ futsal, áp lực không đáng kể. Nhưng bây giờ, vừa chân ướt chân ráo tới V-League, tôi đã thấy mình bị “đánh” dữ dội. Mà tôi không hiểu tại sao mình bị đánh nữa. Nhiều khi tôi cứ nghĩ hay tôi đã làm sai gì mà bị đánh như thế. Chắc có lẽ tôi đi nhanh quá.

    Tổng số chức danh của tôi nhiều nhưng tính về bản chất công việc, chức Tổng giám đốc VPF ngốn toàn bộ thời gian. Các chức danh còn lại ở Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), Thái Sơn Nam,... chỉ mang tính biểu tượng chứ thực tế đã có nhân viên của tôi làm.

    Chức danh khiến tôi thực sự lo nhất, khiến tôi hao tổn nhất là Tổng giám đốc VPF. Không chỉ vì báo chí hay người khác gây sức ép đâu, bản thân tôi đã có ý định bỏ chức này lâu. Kế hoạch của tôi là chỉ làm một thời gian rồi sẽ tìm người bàn giao lại chức ấy. Sáng nay, Hội đồng quản trị tranh cãi 1 tiếng nhưng tất cả đều thống nhất không cho tôi rút.

    * Ông đã bao giờ có ý định buông bỏ những vị trí nặng nề ở VFF và VPF?

    - Nói đến chuyện từ bỏ thì không bao giờ. Được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là do 8 thành viên bầu chứ không phải tôi muốn là có. Điều đó chứng tỏ uy tín và cũng là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi thoái thác nghĩa là tôi từ bỏ trách nhiệm. Các anh trong Hội đồng cũng đã động viên tôi rất nhiều. Họ đều gọi điện, nhắn tin bảo tôi không được nản. Họ bảo tôi phải thể hiện trách nhiệm, phải làm sao hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Thứ 7 vừa rồi, tôi uống cà phê với một người bạn. Sau 3 tuần không gặp, người ấy bảo tôi đã thay đổi nhiều quá, phờ phạc hẳn đi. Nhưng đấy vẫn là quyết tâm của tôi. Đã nhận trách nhiệm thì phải làm cho thật tốt. Việc các giải chuyên nghiệp có 3 nhà tài trợ vừa rồi chính là nỗ lực rất lớn của chúng tôi.

     - Bóng Đá

     Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng (trái) công khai bảo vệ bầu Tú trước những chỉ trích. Ảnh: Phan Tùng.

    * Có người bảo ông là “siêu nhân” vì làm hết từng ấy vai trò. Ông làm thế nào để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ?

    - Tôi không nghĩ mình là siêu nhân đâu. Ở VPF, tôi chỉ có 2 chức danh Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Những chức khác đều là biểu tượng như tôi đã giải thích ở trên. Phần lớn thời gian tôi đang dành cho VPF. Tôi nghĩ vấn đề không phải là tôi siêu nhân thế nào. Vấn đề là phải phân công sao cho hợp lý và có kết quả tốt. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ lâu dài mình sẽ rút lui. Bởi công việc hiện tại đang làm hao tổn sức lực của tôi rất nhiều.

    * Ông đang làm rất nhiều việc tại VPF. Tại sao ông vẫn ra tranh cử tại VFF nhiệm kỳ tới?

    - Có lẽ mọi người đang hình dung sai về vị trí Phó chủ tịch vận động tài trợ. Mọi người phải hiểu là người phụ trách tài chính ở VFF hiện là Chủ tịch, Tổng thư ký và Kế toán trưởng. Còn nhiệm vụ của tôi không mất nhiều thời gian làm hành chính đâu. Đó là nhiệm vụ cần chất xám. Mọi người nhìn anh Đoàn Nguyên Đức làm Phó chủ tịch xem, anh ấy có mất quá nhiều thời gian đâu.

    Bạn hỏi tại sao tôi ứng cử chức danh ấy ư? Tôi nghĩ lương của nhân viên VFF hiện không cao, thậm chí thấp. Một lần Tết gần đây, VFF lỗ và không có tiền thưởng. Năm ấy, tuyển Futsal được thưởng 40.000 USD. Tôi bảo anh Tuấn (Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn) lấy tiền ấy mà thưởng Tết cho VFF. Còn tôi tự lấy tiền mình thưởng cho tuyển Futsal.

    Nhưng tôi nghĩ mình không thể cứ đứng ngoài như vậy. Đứng ngoài thế thì làm sao giúp được Liên đoàn. Bởi thế tôi đã ứng cử.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức sẽ có cuộc gặp với bầu Tú trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Đồng ý gặp bầu Đức, mong chia sẻ quan điểm khác biệt

    * Chính việc giữ quá nhiều chức vụ ở VPF và ứng cử Phó chủ tịch tài chính VFF khiến ông bị nhiều người trong đó có bầu Đức chỉ trích. Ông nghĩ thế nào về việc này?

    - Tôi nghĩ mỗi người đều có quan điểm, có thể trùng hoặc khác nhau nhưng mục đích chung đều cho bóng đá. Dù chúng ta giống hoặc khác nhau, chúng ta cũng đừng làm cản trở bóng đá nước nhà.

    Tôi đã đến với bóng đá từ tình yêu của mình. Tôi xuất phát ở sân chơi phong trào rồi vào HFF, lên VFF. Những điều đó đều rất tự nhiên chứ tôi không xin ai. Nhưng với những gì đã diễn ra thời gian qua, liệu còn ai dám như tôi không? Còn ai dám đến với bóng đá giống tôi không?

    * Ông có đồng ý tham dự cuộc gặp ba bên với bầu Đức và bầu Thắng không? Và ông chờ đợi gì từ cuộc gặp đó?

    - Nói thật, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong cuộc gặp ấy nữa vì tôi là người hoàn toàn bị động thôi. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ không từ chối. Tôi nghĩ việc này nên là cuộc gặp riêng, thân mật thôi, không có truyền thông. Tôi mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúng ta có quan điểm riêng, xin đừng áp đặt quan điểm của mình cho người khác.

    Minh Chiến | 19:12 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...