MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Bầu Hiển từ chối, ghế Chủ tịch VFF chưa... nóng

    08:43 Thứ hai 02/10/2017

    Tin đồn bầu Hiển ứng cử vào ghế Chủ tịch VFF khoá VII đã bị chính ông bầu này bác bỏ. Ghế nóng lại... nguội, vì ế những ứng viên nặng ký, đủ tầm vóc để được trao trọng trách.

     Không hết sức thì đứng ngoài

    Đồn thổi về chuyện bầu Hiển nhảy vào tranh cử ở vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII bùng lên khi ông bầu có ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam bình luận quanh việc chọn HLV trưởng tuyển Việt Nam thay cho HLV Hữu Thắng. Bầu Hiển tuyên bố ủng hộ HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi vào ghế nóng, thay cho vị trí của HLV Hữu Thắng. Ông bầu này cũng bắt bệnh, chỉ ra vị trí thật lẫn những điều cần làm, phải làm để bóng đá Việt Nam bứt phá.

     - Bóng Đá

     Bầu Hiển không ứng cử ghế Chủ tịch VFF vì quá bận rộn kinh doanh.

    Lời của bầu Hiển thật sự “có gang, có thép”, nên ngay lập tức, ông bầu này được “chụp” vào vị trí ứng viên ghế Chủ tịch VFF khoá VII. Tuy nhiên, trả lời PV sau trận Hà Nội- Long An tối qua, bầu Hiển khẳng định ông không ứng cử vào ghế Chủ tịch VFF khoá tới.

    Bầu Hiển nói: “Xin khẳng định ngay rằng, tôi không phải là ứng viên vào vị trí Chủ tịch VFF khoá tới. Công việc của tôi quá bận rộn, không cho phép tôi đảm đương vị trí này. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, nếu đã nhận thì phải làm hết mình, hết sức, cống hiến đến mức tối đa nhất. Một khi thấy mình không đủ sức cống hiến tối đa thì không nên nhận. Thời điểm này, tôi không phù hợp cho vị trí Chủ tịch VFF.”

    Dẫu vậy, bầu Hiển cũng quả quyết, đối với ông bóng đá là niềm đam mê, như máu chảy trong cơ thể ông nên cho dù không “nhảy” vào ghế Chủ tịch VFF đi nữa, ông vẫn hỗ trợ tối đa cho bóng đá Việt Nam một khi điều kiện cho phép. “Tôi không thể trực tiếp làm bóng đá”, bầu Hiển nói, “Nhưng bóng đá chảy trong máu tôi nên chắc chắn khi có điều kiện, tôi sẽ ủng hộ tối đa, vô điều kiện cho bóng đá Việt Nam.”

    Ghế nóng chưa thấy chủ

    Theo kế hoạch, tháng 3-2018, nhiệm kỳ khoá VII sẽ khép lại. Trong khi đó, sức khoẻ của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không tốt, nên chắc chắn không tái cử. Điều đó đồng nghĩa, VFF phải chạy đua thời gian tìm người sáng giá, làm làm đầu tàu lèo lái bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Ông Nguyễn Công Khế được nhắc đến như là một ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF khoá VIII

    Tiêu chí chọn Chủ tịch VFF khoá VIII ngoài vấn đề sức khoẻ, phải đáp ứng yêu cầu về uy tín xã hội, đam mê bóng đá và có khả năng quản lý, định hướng chiến lược. Không chỉ vậy, việc chọn người từ ngành TDTT như phương án truyền thống hay tiếp tục mời người ngoài ngành, giống như trường hợp Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đấy là lý do làm chiếc ghế quyền lực của VFF chưa nổi lên ứng viên thật sự sáng giá.

    Hiện tại, dư luận mới chỉ đồn đoán, bóng gió nhắc đến vài ứng cử viên: ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình; ông Lê Quý Phượng, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT 2, ông Nguyễn Công Khế, Phó Chủ tịch HĐQT VPF hay bộ đôi Phó Chủ tịch đương nhiệm của VFF là ông Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Gụ. Tuy nhiên, ai mặn mà và ai... chưa mặn mà còn là dấu hỏi lớn, vì chưa có ứng viên nào tuyên bố rõ ràng sẽ chạy đua vào ghế nóng.

    Ghế Chủ tịch VFF khoá VIII vì thế chưa thể... nóng.

    Hoàng Khúc | 08:01 02/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...