MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Bầu Hiển lệnh Hà Nội đá quyết tử với Quảng Nam

    16:56 Thứ bảy 18/11/2017

    Muốn bảo vệ được ngôi vô địch, Hà Nội buộc phải giành chiến thắng trước Quảng Nam ở vòng 25 Toyota V-League cuối tuần này. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trên sân nhà, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chơi quyết tử để giành 3 điểm.

    Trên BXH, Quảng Nam dẫn đầu, hơn Hà Nội 3 điểm. Do để thua ở trận lượt đi, nên Hà Nội buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn trở thành cựu vương sớm trước 1 vòng đấu.

    Không còn một con đường nào khác, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm xác định sẽ phải chơi một trận quyết tử với đội bóng đến từ xứ Quảng.

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm tự tin Hà Nội sẽ đánh bại Quảng Nam.

    Chia sẻ với PV, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông lo lắng nhất là tình trạng sức khoẻ của một số trụ cột. Đáng chú ý, Samson hiện vẫn đau nhẹ chưa biết chắc có thể đá chính hay không. Ngoài ra, những cầu thủ vừa trên tuyển về là Văn Quyết và Văn Hậu đều đá 90 phút trận gặp Afghanistan hôm 14/11 cũng không có thể lực tốt nhất.

    Dù vậy, theo HLV Chu Đình Nghiêm, các cầu thủ đều đang rất quyết tâm bởi cơ hội vẫn nắm trong tay: “Chúng tôi có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ cũng đều có động lực rất lớn khi lãnh đạo CLB lệnh phải chơi quyết tử. Tôi tin là Hà Nội sẽ chơi với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng."

     - Bóng Đá

     Hà Nội vs Quảng Nam được xem như trận chung kết sớm của mùa giải.

    Nếu có 3 điểm, theo HLV Chu Đình nghiêm, cơ hội vô địch với Hà Nội là 50-50: “Nếu mục tiêu giành trọn 3 điểm hoàn thành, thì chúng tôi vẫn còn 1 trận khó khăn nữa gặp Than Quảng Ninh ở lượt cuối trên sân Cẩm Phả. Trong khi đó Quảng Nam gặp đối thủ dễ hơn là TP.HCM. Cơ hội vô địch cho Hà Nội sẽ là 50-50. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới lượt cuối, chúng tôi phải vượt qua Quảng Nam đã."

    Đánh giá về Quảng Nam, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Hà Nội sẽ phải cảnh giác với tiền vệ Thanh Trung nhiều nhất: “Lối chơi của Quảng Nam mùa này rất khó chịu. Họ chơi phòng ngự phản công rất hay. Đặc biệt tiền vệ Thanh Trung đóng 50% sức mạnh của Quảng Nam nên các cầu thủ Hà Nội phải đặc biệt quan tâm. Ngoài ra Quảng Nam cũng có hai ngoại binh chơi rất tốt."

     - Bóng Đá

     Lợi thế về điểm số đang ủng hộ Quảng Nam.

    Hà Nội sẽ có trận đấu cả mùa giải, còn cuộc đối đầu giữa đại diện thủ đô với Quảng Nam được xem là “chung kết sớm” của V-League năm nay. HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định dù gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ có rất đông người hâm mộ tới sân để tiếp lửa cho đội nhà. Đó sẽ là một lợi thế mà Hà Nội phải tận dụng được để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm.

    Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam tỏ ra khá thận trọng trước cuộc đối đầu chiều mai trên sân Hàng Đẫy: “Chúng tôi luôn xác định mỗi trận đấu là một trận chung kết. Hà Nội theo tôi đánh giá vẫn là đội mạnh nhất ở V-League hiện tại.

    Do Quảng Nam phải đá sân khách, lại đang có lợi thế dẫn trước 3 điểm, nên mục tiêu của chúng tôi trận đấu này là giành một kết quả hoà. Tất nhiên nếu giành chiến thắng thì quá tuyệt vời.”

     - Bóng Đá

     Thanh Trung là nhân tố quan trọng nhất của Quảng Nam.

    HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh từ nhiều vòng đấu vừa qua ông luôn nhắc nhở các cầu thủ không được nghĩ tới ngôi vô địch, mà hãy cố gắng, tập trung hết sức trong từng trận đấu.

    Về phần mình, đội trưởng Thanh Trung chia sẻ: “Chúng tôi đang có lợi thế hơn so với phần còn lại của V-League, trong đó có cả Hà Nội. Nhưng tôi cho rằng cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả.”

    Song Ngư | 09:45 18/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...