MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Bầu Hiển “độc bá” bóng đá Việt Nam

    21:27 Thứ sáu 24/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Kể từ khi túc cầu Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp (năm 2000) đến nay, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến sự xuất hiện của khá nhiều ông bầu ở sân chơi hạng cao nhất V-League.

    Trong đó có những người vẫn tiếp tục trụ lại được cho đến tận bây giờ và đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng có những ông bầu vì nhiều lý do khác nhau chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn rồi nói lời chia tay với V-League. Tồn tại đến thời điểm này và gặt hái được nhiều thành công nhất trong làng bóng Việt không ai khác chính là bầu Hiển.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC đang tràn trề cơ hội vô địch V-League 2017.

    Mặc dù là “người đến sau” nhưng Đỗ Quang Hiển chính là ông bầu giàu thành tích nhất ở V-League. Cho đến thời điểm này, bầu Hiển đã có trong tay 5 ngôi quán quân V-League (3 với Hà Nội, 2 với SHB Đà Nẵng), 5 ngôi á quân V-League (4 với Hà Nội, 1 với SHB Đà Nẵng) và 2 HCĐ (với SHB Đà Nẵng).

    Trong 8 mùa giải gần đây, có tới 5 mùa giải mà chức vô địch rơi vào tay các đội bóng của bầu Hiển (ngoại trừ các năm 2011 rơi vào tay SLNA và 2014, 2015 rơi vào tay B.Bình Dương). Mùa giải năm nay, bầu Hiển nhiều khả năng sẽ lại tiếp tuc độc bá giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam. Sau vòng đấu áp chót, Hà Nội và Quảng Nam đang chia nhau 2 vị tri dẫn đầu trên bảng xếp hạng (cùng có 45 điểm như đội xếp thứ 3 Thanh Hóa). Tính ra trong số 27 khả năng có thể xảy ra của 3 ứng cử viên tranh chức vô địch năm nay thì có tới 22 khả năng để Hà Nội hoặc Quảng Nam lên ngôi, chiếm tỷ lệ 81%.

    Ngay cả với đào tạo trẻ, các đội bóng của bầu Hiển cũng là số 1. Trong những năm gần đây, các đội trẻ của Hà Nội liên tục gặt hái được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu cấp quốc gia. Trong 5 năm gần đây, lò đào tạo trẻ Hà Nội đã giành được tổng cộng tới 6 chức vô địch ở các giải trẻ quốc gia (3 của đội U21, 3 của đội U19) và 3 lần giành ngôi á quân (1 của đội U17, 1 của đội U19, 1 của đội U21).

     - Bóng Đá

     Bầu Hiển - người đàn ông quyền lực của bóng đá Việt Nam.

    Đây là một thành tích hết sức ấn tượng của lò đào tạo trẻ bóng đá Thủ đô, nhất là khi so sánh với các lò đào tạo trẻ nổi tiếng khác trong thời gian gần đây (lò PVF 4 lần vô địch, SLNA 3 lần đăng quang, Đồng Tháp 2 lần lên ngôi, trong khi SHB.Đà Nẵng, Khánh Hòa đều chỉ 1 lần bước lên bục cao nhất).

    Nói Bầu Hiển đang độc bá bóng đá Việt Nam chính là vì như thế.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:05 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...