MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Bầu Đức tuyên bố U22 Việt Nam hạ Thái Lan, vô địch SEA Games

    23:47 Thứ bảy 08/07/2017

    Bầu Đức tỏ ra rất phấn khích về kết quả bốc thăm của U22 Việt Nam. Ông bầu phố Núi cho rằng thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ Thái Lan để vô địch SEA Games kỳ này.

    “Đội hình hiện tại thắng Thái Lan từ 2 năm trước, từ U19 đến U21. Tôi tự nói rằng chúng ta sẽ đánh bại Thái Lan. Việc gặp họ ở bảng đấu lại càng thích,” bầu Đức phát biểu trên báo chí về kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức.

    Cũng theo bầu Đức, lứa U22 hiện tại hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một đội bóng mạnh. Đây cũng là lứa cầu thủ tốt nhất và nếu không vô địch kỳ SEA Games này thì sẽ phải chờ thêm rất nhiều kỳ nữa.

    “U22 Việt Nam đang hội tụ nhiều cầu thủ chất lượng và có kinh nghiệm chơi bóng ở V-League. Đây lứa cầu thủ duy nhất để hy vọng vô địch SEA Games. Nếu không vô địch thì chúng ta khó vô địch trong nhiều năm tới,” bầu Đức nói.

    Ở kỳ SEA Games 28, U23 Việt Nam cũng nằm cùng bảng với U23 Thái Lan. Giải đấu năm đó, lứa Công Phượng, Xuân Trường lần đầu được dự SEA Games, đã để thua Thái Lan 1-3 ở vòng bảng. Sau đó Việt Nam giành tấm HCĐ, còn Thái Lan vô địch.

    Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U22 Thái Lan, U22 Campuchia, U22 Đông Timor và U22 Philippines. Đây có thể có là bảng “tử thần” của SEA Games năm nay.

    Ở bảng đấu này, U22 Thái Lan đương nhiên được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia và U22 Philippines. Ở bảng A, U22 Malaysia sẽ cạnh tranh vé đi tiếp cùng với U22 Myanmar, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei.

    S.N | 15:52 07/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...