MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Bầu Đức không ủng hộ ông Park nếu chơi phòng ngự trước U23 Iraq

    15:20 Thứ bảy 20/01/2018

    Ông bầu phố núi cho rằng U23 Việt Nam có thể chơi cống hiến, tự tin đôi công với U23 Iraq ở trận đấu tứ kết lúc 18h30 hôm nay (20/1).

    Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông Đoàn Nguyên Đức mong HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ có trận đấu cống hiến, xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế ở lần đầu tiên dự tứ kết giải đấu châu lục. 

    "Chúng ta đã thắng U23 Australia, cầm hòa Syria thì không có việc gì phải run sợ trước U23 Iraq. Các cháu cứ thi đấu với tinh thần và sự tự tin cao nhất. Chúng ta thậm chí có thể chơi đôi công với họ, vì trong bóng đá không thể nói trước được điều gì," bầu Đức chia sẻ. 

    Ông bầu phố núi mong rằng người hâm mộ không nên bi quan trước trận đấu. Bởi ông có niềm tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ. Bên cạnh đó, bầu Đức cho biết ông không tuyên bố mức thưởng trước trận. Nhưng các cầu thủ cứ thi đấu hết mình, cống hiến và có thành tích tốt thì không bao giờ chịu thiệt thòi.

     - Bóng Đá

     Dù là người đưa HLV Park Hang-seo về Việt Nam, Bầu Đức không ủng hộ lối chơi phòng ngự. Ông chuộng lối chơi tấn công, đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Trước quan điểm của nhiều người khen ngợi ông Park đã biết khắc phục điểm yếu của U23 Việt Nam, bầu Đức cho rằng bây giờ ông chưa dám đánh giá về HLV người Hàn Quốc. 

    "Tôi là người mời ông Park về Việt Nam, nên tôi nói gì lúc này cũng bị phản biện. Hãy cứ để những người hâm mộ cảm nhận và đưa ra đánh giá riêng của mình," Chủ tịch CLB HAGL nói. 

    Cuộc so tài U23 Việt Nam vs U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam). Nếu hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức, trận đấu sẽ kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại sẽ đá loạt luân lưu 11 m may rủi. 

    Tùng Lê | 10:44 20/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...