MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Bầu Đức, bầu Thắng "liên thủ" vẫn thua nụ cười ông Mùi?

    07:09 Thứ năm 02/03/2017 | 1

    Phải khẳng định rằng, việc thành lập một nhóm người để cùng Ban trọng tài phân công cho các vua sân cỏ làm nhiệm vụ kể từ vòng 9 là một hành động xé rào của HĐQT VPF. Tuy nhiên, hội đồng hay ban giám sát, thậm chí được bầu Đức "chống lưng" cũng rất khó để "đè" được Ban trọng tài hay cá nhân ông Nguyễn Văn Mùi.

    Khi bầu Thắng "xé" rào

    Sau cuộc họp HĐQT vừa qua VPF, bầu Thắng đã đại diện phát ngôn để cho ra đời một Hội đồng mới để làm công việc phân công, giám sát trọng tài ở V-League.

    Hẳn nhiên, VPF đã bắt đầu chịu không thấu khi giải đấu mà mình cầm lái đang bị phá hỏng bởi nhiều tiếng còi không minh bạch, hoặc đơn thuần là chuyên môn kém.

     - Bóng Đá

    Bầu Thắng đã "xé rào"...

    Qua 7 vòng đấu, vòng nào cũng đều có "dấu ấn" của giới cầm còi. Đỉnh điểm của những sai sót ấy là sự cố trên sân Thống Nhất trong trận CLB TP.HCM - Long An mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư là chất xúc tác.

    VPF bị đặt vào thế phải thay đổi hoặc có giải pháp để đưa mọi thứ trở lại với quỹ đạo bình thường. Tiền đề vậy đã khai sinh một ban điều hành trọng tài khác, được dựng lên để xử lý khủng hoảng.

    Xét cho cùng, việc VPF cầu thị là điều rất đáng hoan nghênh, nhưng rõ ràng thành lập một ban điều hành trọng tài như thế là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử BĐVN.

    VPF cũng đã thiếu tỉnh táo vô cùng khi chen chân vào công việc của ban trọng tài, thậm chí sai rất lớn khi vi phạm vào nguyên tắc độc lập, khách quan của công tác trọng tài vốn được AFC, FIFA hay nhỏ hơn là VFF quy định.

    Không ai có thể can thiệp vào công việc của các trọng tài, nhất là khi VPF cũng chỉ giống như một đơn vị tổ chức sự kiện V-League do VFF thuê mướn.

    Có đè được ông Mùi?

    Không đầy một ngày sau khi phía VPF đưa ra thông cáo với giới truyền thông về việc hạn chế, hay nói cách khác là cắt bớt quyền của ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi đã lên tiếng phản pháo.

    Theo như Trưởng ban trọng tài, việc VPF can thiệp sâu vào công việc của các trọng tài là sai luật và đi ngược lại với quy định của VFF, AFC hay FIFA.

     - Bóng Đá

    ... nhưng lại sai nguyên tắc nên khó lật được Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.

    Bất luận như thế nào thì lần này ông Nguyễn Văn Mùi đã đúng, khi quá thấu hiểu luật hay các quy định được ban hành từ những tổ chức quản lý bóng đá cấp cao.

    Đây là một sự thật không thể chối cãi, và bản chất ai cũng hiểu Ban trọng tài nằm ở VFF thay vì nhận sự điều hành, chỉ đạo từ VPF hay bất cứ đơn vị nào khác.

    Chỉ kẽ hở trong cú xé rào của bầu Thắng, hay HĐQT VPF đã đủ để Trưởng ban trọng tài lấy đó làm cơ sở phản công để lật ngược tình thế - vốn đang khá mong manh trước cơn bão dư luận như đang thấy. Ông Mùi cũng chẳng lung lay trước những công kích của bầu Đức, dù nó chói tai và rất được lòng một bộ phận công luận.

    Không thể đè Ban trọng tài hay cá nhân ông Nguyễn Văn Mùi bằng cách này, đó là chắc chắn. Nhưng thay đổi chất lượng giới cầm còi thì vẫn là việc buộc phải làm.

    Và điều này không cần (hay chính xác là không được quyền) VPF ra tay, khi đó là việc của BCH VFF. Thế thì phải chờ VFF, trong đó bầu Đức mới là người cầm cờ giật ghế...

    Duy Nguyễn | 05:00 02/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...