MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • BẤT NGỜ: Wenger nhượng bộ, ký hợp đồng 2 năm

    10:54 Thứ bảy 20/05/2017

    BongDa.com.vn Tờ Telegraph (Anh) vừa đưa ra thông tin gây bất ngờ giới quan sát, khi tuyên bố huấn luyện viên trưởng Arsenal, Arsene Wenger sẽ chấp nhận một phần đổi mới ở Arsenal.

    Tuần trước, chính nhà báo Matt Law của Telegraph cung cấp thông tin: Giám đốc điều hành Arsenal, ông Ivan Gazidis đang cân nhắc khả năng trở lại MLS - nơi ông từng làm việc trước kia để nắm vai trò giám đốc điều hành giải đấu. Việc thất bại trong cuộc đấu quyền lực với Wenger là lý do chính khiến vị CEO này rời CLB.

    BẤT NGỜ: Wenger nhượng bộ, ký hợp đồng 2 năm - Bóng Đá

    Tờ Telegraph đăng thông tin gây bất ngờ sáng nay

    Tuy nhiên, trong số ra hôm nay (20/05), Telegraph lại cung cấp thông tin khác: Wenger sẽ chấp nhận một phần thay đổi từ ban lãnh đạo Arsenal, để tiếp tục ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Hợp đồng sẽ được ký sau chung kết FA Cup với Chelsea, vào ngày 27/05.

    Ban lãnh đạo Arsenal, mà đứng đầu là CEO Ivan Gazidis muốn Arsenal 'tái cấu trúc' thượng tầng sau những sa sút nghiêm trọng trong mùa giải này. Họ cần một giám đốc thể thao (hay còn gọi là giám đốc kỹ thuật) và san sẻ bớt quyền lực tối thượng mà Wenger đang nắm tại CLB.

    Hiện vẫn chưa rõ Wenger đã chịu nhượng bộ "những gì" để có thể tiếp tục ở lại Arsenal, nhưng nếu thông tin nói trên là sự thật, đây sẽ là tín hiệu vui cho CĐV Arsenal. Bởi Wenger có vẻ rất cố chấp trong việc thay đổi tại Arsenal. "Tôi chẳng biết giám đốc thể thao (bóng đá) có ý nghĩa gì," Wenger nói với vẻ đầy mỉa mai, được tờ The Guardian dẫn đầu tháng này. "Xin lỗi, nhưng không. Tôi không chuẩn bị để nói về điều đó. Tôi là người quản lý (manager) của Arsenal, và cho tới lúc tôi còn là quản lý của CLB, tôi sẽ quyết định mọi thứ. Nó là như vậy."

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:55 20/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...