MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Báo Tây Ban Nha viết tâm thư xin lỗi Pique

    00:07 Thứ ba 11/10/2016 | 14| 1

    BongDa.com.vn Đích thân Giám đốc của nhật báo AS đã lên tiếng xin lỗi Pique sau khi tờ báo này khơi dậy cơn bão chỉ trích ngôi sao của Barcelona với một khẳng định vô căn cứ.

    gerard-pique-1476108041045

     Pique bị chỉ trích vì một cánh tay áo. Ảnh: Internet

    Sau chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Albania trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 hôm qua, trung vệ Gerard Pique lại một lần nữa rơi vào cơn bão chỉ trích của dư luận và thậm chí của chính các cổ động viên nhà sau một tiết lộ hoàn toàn sai lầm, khởi nguồn bởi tờ AS, tờ báo thân Real Madrid tại xứ bò tót. Theo tờ báo này, Pique đã có ý định cắt ngắn chiếc ống tay của áo đấu để loại bỏ những thiết kế có lá cờ Tây Ban Nha.

    Sau khi bị vu oan, trung vệ của Barcelona tỏ ra vô cùng mệt mỏi và tức giận, đồng thời tuyên bố sẽ treo giày ở đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup 2018 bởi không thể chịu đựng thêm những lời vu khống từ phía báo giới đối với một cầu thủ gốc Catalan như anh. Sau tuyên bố này của Pique, giám đốc của tờ AS Sports đã ngay lập tức viết một bức tâm thư với mục đích xin lỗi công thần của đội tuyển. Bức thư có đoạn:

    “Tôi hy vọng Gerard Pique sẽ cân nhắc kỹ hơn về điều này, giống như những gì Lionel Messi từng làm. Nhưng, giống như với Messi, tôi hiểu Pique đã thực sự mệt mỏi với những gì xảy ra. Cậu ấy phải hứng chịu chỉ trích từ những lời vu khống. Pique rất căm ghét Real Madrid, phát biểu hay nhận xét về Real mà không cần suy nghĩ, nhưng khi thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cậu ấy luôn rất gương mẫu… Pique vẫn luôn là một hình mẫu cho các thế hệ ở ĐTQG Tây Ban Nha, giống như những người đồng đội khác…Vì vậy tôi hy vọng cậu ấy sẽ thay đổi ý định của mình và tôi muốn gửi đến Pique lời xin lỗi bởi nhận định sai lầm của trang báo online chúng tôi đã khơi dậy cơn bão chỉ trích của giới truyền thông…”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 00:00 11/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...