MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Vì cái tay áo, trụ cột 29 tuổi của Tây Ban Nha 'nghỉ hưu' sau World Cup

    06:39 Thứ hai 10/10/2016 | 6| 3

    BongDa.com.vn Hậu vệ Tây Ban Nha Gerard Pique tiết lộ rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế sau World Cup 2018 bởi đã quá mệt mỏi với những lời chỉ trích.

    gerard-pique-cropped_19a17swaydzou1jdhqqknxlk6i

     Pique muốn giã từ sự nghiệp quốc tế. Ảnh: Internet.

    Gerard Pique luôn là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất ở Tây Ban Nha khi đứng lên ủng hộ việc xứ Catalan ly khai khỏi Tây Ban Nha. Đó là chưa kể đến anh là một phần trong những cuộc chiến không khoan nhượng giữa Real Madrid với Barcelona.

    Trong chiến thắng 2-0 của đội bóng xứ đấu bò trước Albania mới đây, Pique cũng bị chỉ trích từ báo chí với ý định cắt ngắn tay áo để loại bỏ những thiết kế có lá cờ Tây Ban Nha trên tay áo.

    "Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa," lời của Pique được trích dẫn trên website chính thức của liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. "Tôi đã mất đi sự hứng thú, và sau World Cup 2018 tại Nga, dù chỉ ở tuổi 31, tôi sẽ chia tay đội tuyển."

    Rất nhanh, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã đưa ra những phát ngôn bênh vực Pique: "Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha muốn thể hiện sự ủng hộ đối với tuyển thủ Gerard Pique liên quan đến những tranh cãi gây ra bởi việc cắt áo dài tay của mình trong trận đấu với Albania. Các cầu thủ cắt tay áo của mình với mục đích duy nhất là để chơi bóng thoải mái hơn."

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 06:04 10/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...